TP.HCM:

Nghi án chồng dí điện giết vợ rồi tự sát trong phòng trọ

ANTĐ -Phá cửa xông vào căn phòng trọ nơi vợ chồng Sang cư trú, mọi người kinh hoàng phát hiện cả hai người nằm trên sàn nhà, bên cạnh có nhiều vết máu. 

Sáng 4/11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM, vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng cơ quan CSĐT công an quận 9 tổ chức khám nghiệm hiện trường là khu nhà trọ số 386, đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Nguyễn Thị Thu H (SN 1985).

Trong khi đó, chồng của chị H là Lê Quang Sang (SN 1978, ngụ phường Long Bình, quận 9)- là nghi can gây ra cái chết cho vợ,  đang được điều trị vết thương tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức trong tình trạng vẫn đang hôn mê.

Sang đang điều trị vết thương tại bệnh viện  


Theo thông tin ban đầu, vào 23h đêm 3/11 sau khi gửi con cho nội trông nom giúp, thì vợ chồng Sang quay về căn phòng trọ trên. Trong đêm, Sang và chị H to tiếng cãi vã nhau. Không để cho những người xung quanh biết hai vợ chồng đang có mâu thuẫn, Sang mở nhạc inh ỏi át tiếng nói.

Trong lúc to tiếng cãi vã, chị H đòi ra tòa ly hôn. Bực tức, Sang dùng dây điện siết cổ vợ. Chưa dừng lại, Sang còn chích điện vào người khiến chị H nằm bất động. Sau khi phát hiện vợ đã chết, Sang lấy dao tự đâm vào ngực mình định tự sát.

Nghe tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ phòng trọ vợ chồng Sang vào lúc đêm khuya, chủ dãy trọ đến gọi cửa nhắc nhở nhưng không thấy ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện bất thường xảy ra, người này đã trình báo cơ quan công an địa phương.

Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc


Khi lực lượng công an phá cửa xông vào thì phát hiện Sang và vợ nằm bất động trên sàn nhà, Sang thoi thóp bên vũng máu, trong khi đó chị H được xác định đã tử vong. Sang được đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trong đêm 3/11và rạng sáng hôm nay, cơ quan công an đã phong tỏa căn phòng trọ trên để khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa thi thể chị H về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.