Nghệ An: Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4, 3 người chết và mất tích, nhiều khu dân cư bị cô lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, cập nhật đến 10h15 ngày 29/9, trên địa bàn có 2 người thiệt mạng và 1 người mất tích do nước cuốn trôi.

Cụ thể, ông N.V.H, sinh năm 1967, trú tại xóm 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc (nhà gần tràn hồ Khe Thị). Lúc 23h ngày 28/9 đi ra khu vực tràn Khe Thị không thấy trở về, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng để tìm kiếm.

Đến 07h30 ngày 29/9, đã tìm thấy thi thể ông H. cách hạ lưu tràn Khe Thị khoảng 1km, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương;

Anh N.H.H, sinh năm 1984, trú tại xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. Lúc 3h ngày 29/9 đi thả lưới bắt cá bị nước cuốn trôi. Đến 10h ngày 29/9 đã tìm thấy thi thể trong khu vực xóm Lam Hồng.

Vào khoảng 4h30 phút ngày 29/9/2022, ông B.V.T, SN 1964 trú tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương đánh bắt cá tại khu vực đồng ruộng thuộc khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn thì bị lật thuyền hiện đang bị mất tích.

Nhiều nơi trên địa bàn huyện Thanh Chương bị cô lập do mưa lớn sau bão số 4

Nhiều nơi trên địa bàn huyện Thanh Chương bị cô lập do mưa lớn sau bão số 4

Ngoài ra, hoàn lưu bão số 4 gây mưa rất lớn trên địa bàn Nghệ An, nhiều địa phương bị ngập lụt. Các lực lượng chức năng trắng đêm túc trực, giúp đỡ người dân di tản.

Tại thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), trong đêm 28/9, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn liên tục, khiến một số khu vực trên địa bàn bị ngập úng cục bộ.

Ngoài huyện Quỳnh Lưu, nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Chương bị nước ngập vào nhà. Ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về khiến các xã Thanh Liên, Thanh Mỹ, Thanh Đức ngập lụt và bị chia cắt cục bộ. Lực lượng chức năng đã trắng đêm di tản người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Còn tại xã Thanh Mỹ, Thanh Chương trong đêm 28/9, mưa to gây ngập nặng. Toàn bộ các xóm ngập sâu trong nước; nhiều hộ dân, nước tràn vào nhà, dâng cao 2-3m, buộc phải sơ tán dân lên trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học.

Hiện, huyện đã cử các đoàn công tác xuống các điểm xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo và phối hợp cùng địa phương khắc phục các sự cố sạt lở đường, sạt lở núi. Đồng thời, nắm tình hình thực tế để có phương án linh hoạt, kịp thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân khi hoàn lưu bão đang gây mưa lớn trên địa bàn.

Trong khi đó, đến sáng nay, 29/9, bão số 4 và hoàn lưu bão số 4 đã làm 60 người bị thương; 95 nhà sập; 3.264 nhà bị hư hại, tốc mái; 1.415 nhà bị ngập (Nghệ An).

Ngoài ra, còn có 295ha lúa, 1.038ha hoa màu, 6ha thủy sản bị ngập; 5.262 cây xanh gãy đổ; 77 điểm trường bị ảnh hưởng; 1.666 con gia súc, 1.475 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông 65 vị trí bị ngập, sạt lở tại các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 49B, 15D, 9D, 14E, 24, 24B, 24C, một số tuyến đường giao thông địa phương và 04 cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi; 10.510 trạm biến áp mất điện tạm thời; các địa phương đã khắc phục xong trong ngày 28/9, riêng các trạm tại Quảng Nam hiện đang tiếp tục khắc phục.