Ngày tang tóc của thể thao Somalia

ANTĐ - Ngày 4-4 vừa qua sẽ là ngày buồn nhất của làng thể thao Somalia, rất nhiều quan chức hàng đầu Ủy ban Olympic và bóng đá đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại Nhà hát Quốc gia Somalia.
Ngày tang tóc của thể thao Somalia ảnh 1

Người phụ nữ đánh bom tự sát đúng vào thời điểm Bộ trưởng Thể thao Somalia, Abdiweli Mohamed Ali đứng trên bục đọc diễn văn trước hơn 200 quan chức và khách mời nhân kỷ niệm ngày mạng lưới truyền hình vệ tinh của nước này đi vào hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Olympic Somalia, Aden Yabarow Wiish và Chủ tịch LĐBĐ Said Mohamed Nur thiệt mạng. Bộ trưởng Thể thao Somalia và 7 Bộ trưởng khác may mắn thoát chết trong gang tấc. Vài giây sau khi vụ nổ xảy ra, bầu không khí hỗn loạn bao trùm lên toàn bộ nhà hát, những người chết và bị thương nằm la liệt trên ghế và sàn nhà, trong khi cảnh sát được huy động tối đa để đưa những trường hợp bị thương tới bệnh viện cấp cứu. Nhà hát Quốc gia Somalia vừa mở cửa trở lại hồi tháng trước, đây là lần đầu tiên trong 20 năm nhà hát này hoạt động trở lại nhờ nỗ lực của Tổng thống Sharif Sheikh Ahmed và Thủ tướng nước này. Trước vụ đánh bom chấn động này 1 tuần, 2 quan chức thể thao của Somalia cũng đã bị giết trong lúc đi thị sát quá trình sửa sang SVĐ Quốc gia ở Mogadishu.