- Thủ tướng: Hà Nội phải có kịch bản cao hơn về phòng, chống dịch Covid-19
- Bộ Nội vụ chưa đề xuất sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh cụ thể nào
- Bố trí máy phát hiện Covid-19 qua hơi thở tại Nhà Quốc hội, 435/499 ĐBQH đã tiêm vaccine
![]() |
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin tại buổi họp báo trước kỳ họp 1 - Quốc hội khóa XV |
Đúng 8 giờ 00 sáng mai, 20-7, kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội mới sẽ chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Theo Chương trình dự kiến kỳ họp thứ 1 – Quốc hội khóa XV, sau khi Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội.
Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ tiến hành các quy trình về công tác cán bộ, bao gồm biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Khoảng 14 giờ 45, sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ.
Ở ngày làm việc tiếp theo, 21-7-2021, Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Vẫn liên quan đến công tác nhân sự, vào ngày Thứ Năm (22-7), Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Thứ sáu, ngày 23-7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.