Ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, xử phạt kỷ lục gần1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán 2023, lực lượng chức năng đã xử phạt kỷ lục gần 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. 

Báo cáo về tình hình trật tự ATGT ngày nghỉ Tết Nguyên đán đầu tiên, Ủy ban ATGT cho biết, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người; so với ngày 28 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, tăng 5 người bị thương.

Ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán 2023, CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 4.673 trường hợp vi phạm giao thông

Tất cả các vụ TNGT trên đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thuỷ không xảy ra TNGT trong hôm nay.

Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT, CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 4.673 trường hợp vi phạm; phạt tiền 11,363 tỷ đồng; tạm giữ 145 xe ô tô, 1.638 xe mô tô và 12 phương tiện khác; tước 1.112 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 1.392 trường hợp, so với ngày 28 Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tăng 1.091 trường hợp (tăng 362%).

Sáng 20/1, người dân ùn ùn đổ về ga Hà Nội để di chuyển về quê đón Tết Nguyên đán

Sáng 20/1, người dân ùn ùn đổ về ga Hà Nội để di chuyển về quê đón Tết Nguyên đán

Uỷ ban ATGT quốc gia cũng nhận được 8 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia trong đó có phản ánh về việc ùn tắc giao thông trên tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ,... các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Ngoài ra, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, cuối ngày 19/1/2023 (28 Tết), thời tiết khá thuận lợi, số lượng người và phương tiện tham gia giao thông về quê ăn Tết trên hầu hết các tuyến đường cửa ngõ các thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều tăng cao.

Tại Hà Nội, chiều ngày 19/1/2023, trên đường Vành đai 3 trên cao và trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ, do phương tiện giao thông đổ dồn về các tỉnh, xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài từ khá sớm. Tại các khu vực bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình phần lớn các nhà xe sau khi rời bến đều di chuyển chậm, thậm chí còn ngang nhiên đỗ ra giữa đường nhiều giờ để bắt khách, nhận hàng hoá.

Sáng 20/1/2023, tức ngày 29 tháng Chạp, người dân tiếp tục đổ về ga Hà Nội đi tàu. Các chuyến tàu giãn cách khoảng một giờ và rất đông khách. Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, ngày 29 Tết có 32 chuyến tàu xuất phát tại ga Hà Nội, trong đó có 16 đoàn tàu Thống nhất, 5 đoàn tàu Nghệ An, 2 đoàn tàu Lào Cai và 9 đoàn tàu Hải Phòng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/1/2023 ghi nhận tại một số địa điểm như sân bay, bến xe… lượng hành khách khá đông, nhưng người dân đều mua vé và làm thủ tục thuận lợi, nhanh chóng. Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 19/1/2023 đón lượng khách cao nhất (hơn 130.000 khách) nhưng ghi nhận chung cho thấy việc làm thủ tục diễn ra thuận lợi, người dân không tốn nhiều thời gian.

Rạng sáng ngày 20/1/2023, hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến giao thông qua cầu Rạch Miễu (cây cầu quan trọng khi lưu thông về miền Tây) đã bị ùn tắc kéo dài.

Cụ thể, khoảng 0h30 ngày 20/1/2023, một xe máy lưu thông trên cầu Rạch Miễu đã va chạm với xe tải theo chiều ngược lại làm người đi xe máy tử vong. Ngay sau đó một ô tô đang lưu thông cùng chiều với xe tải đã va chạm vào xe máy ngay tại hiện trường.