Ngày Dân số thế giới (11-7): Hà Nội tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội hiện có khoảng 1,2 triệu người cao tuổi và tốc độ già hóa dân số rất nhanh lên đến 5% mỗi năm, do vậy, bên cạnh việc khai thác cơ cấu dân số vàng thì thích ứng với già hóa là nhiệm vụ hàng đầu...
Diễu hành tuyên truyền về công tác dân số nhân Ngày dân số thế giới năm 2022 tại quận Ba Đình

Diễu hành tuyên truyền về công tác dân số nhân Ngày dân số thế giới năm 2022 tại quận Ba Đình

Tại buổi mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11-7) do Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức tại quận Ba Đình, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, chủ đề Ngày Dân số thế giới năm nay là: “Thế giới 8 tỷ người: Để hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền lựa chọn cho tất cả mọi người”.

Chủ đề này xuất phát từ dự báo, năm nay dân số thế giới sẽ đạt khoảng 8 tỷ người.

Hà Nội là thành phố đông dân thứ hai của cả nước và cũng có mật độ dân số cao thứ hai trong 63 tỉnh, thành phố. Theo báo cáo từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội, toàn thành phố đã đạt mức sinh thay thế. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tuy có giảm so mỗi năm nhưng chưa bền vững. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm ở mức cao tạo ra áp lực lớn cho kinh tế - xã hội thủ đô…

Hiện nay, Hà Nội thực hiện nhiều mô hình được duy trì và nhân rộng như: Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; Mô hình can thiệp truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) tới vùng dân cư đặc thù; Mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; Mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên…

Dù vậy, công tác dân số ở Thủ đô vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức như tốc độ gia tăng dân số cơ học hàng năm ở mức cao, góp phần làm tăng quy mô dân số; quy mô dân số lớn, địa bàn dân cư rộng, dân trí không đồng đều; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao; quá trình già hóa dân số nhanh…

Tại Hà Nội, số người cao tuổi hiện nay là 1,2 triệu người, chiếm 15% dân số của thành phố. Tốc độ gia tăng người cao tuổi khoảng 5% và là mức cao. Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội Tạ Quang Huy cho biết, hiện thành phố còn nhiều khó khăn khi triển khai chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn.

Điển hình là việc một số cấp chính quyền cơ sở chưa quan tâm thường xuyên đến công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; kinh phí dành cho hoạt động chăm sóc người cao tuổi tại cơ sở còn ít; hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa thích ứng kịp với tốc độ “già hóa dân số” tăng nhanh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung nhấn mạnh, tới đây, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân số bằng 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, mục tiêu cao nhất là chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển.

Để hướng đến mục tiêu này, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các quận huyện, đơn vị đẩy mạnh hoạt động can thiệp mô hình nâng cao chất lượng dân số Thủ đô trong tình hình mới; từng bước nâng cao chất lượng dân số; đưa tỷ số giới tính khi sinh dần về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý, góp phần phát triển thủ đô nhanh và bền vững...