Ngày 27-11: Khánh thành Trung tâm kỹ thuật cao và phẫu thuật tiêu hóa Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 12-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ấn định sẽ khánh thành Trung tâm Kỹ thuật cao và phẫu thuật tiêu hóa Hà Nội vào ngày 27-11 tới đây. Khi đi vào hoạt động, trung tâm này sẽ chăm sóc sức khỏe nhân dân và khách quốc tế với sự phục vụ của nhiều giáo sư, bác sỹ hàng đầu thế giới...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc

Trung tâm được xây dựng từ gợi ý và đóng góp nhiều công sức của GS.TS. Trần Bình Giang (Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện Việt Đức, giáo sư đầu ngành của Việt Nam về phẫu thuật tiêu hóa) và GS.TS Joel Leroy - chuyên khoa hàng đầu thế giới về phẫu thuật nội soi tiêu hoá. Ông cũng là người tiên phong mở đường trong lĩnh vực phẫu thuật ít xâm lấn, người đã đào tạo cho thế giới, trong đó có cả Việt Nam hàng nghìn phẫu thuật viên nổi tiếng… Đặc biệt, từ ngày động thổ trung tâm (tháng 5-2016) đến nay, GS.TS Joel Leroy đã nhiều lần sang Hà Nội, trực tiếp đào tạo, mổ nhiều ca thị phạm, cứu sống nhiều bệnh nhân.

Trung tâm nằm trong khuôn viên bệnh viện đa khoa Xanh Pôn với 9 tầng, 10 phòng khám bệnh; 10 phòng điều trị nội dung, 4 phòng nội soi chẩn đoán; 3 phòng mổ có khu phẫu thuật đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có thể kết nối với các trung tâm y tế lớn trên thế giới. Trung tâm có tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng, được huy động từ các nguồn xã hội hoá và một phần ngân sách. Đây là cơ sở khám chữa bệnh hiện đại sử dụng những kỹ thuật hàng đầu trên thế giới đạt tiêu chuẩn châu Âu với hệ thống chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, nội soi tiêu hóa hiện đại nhất, giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là tầm soát ung thư đường tiêu hóa như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày – là 2 bệnh phổ biến ở Việt Nam. Trong tương lai, trung tâm sẽ mở rộng thêm các kỹ thuật cao khác để phục vụ nhân dân.

Lễ khánh thành trung tâm sẽ được tổ chức vào chiều 27-11 tới đây với nhiều hoạt động như triển lãm trang thiết bị y tế; phát động quỹ ủng hộ người nghèo; hội thảo khoa học 7 chuyên khoa đầu ngành...

Tại buổi làm việc, các cơ quan liên quan đã báo cáo Chủ tịch UBND TP về tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, dù gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhưng với sự sát sao, quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đến nay, dự án đã hoàn thành cơ bản. Các trang thiết bị hiện đại đang được khẩn trương lắp đặt. Để chuẩn bị nhân lực cho trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tổ chức các kíp sang Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp... để học tập, nắm bắt các kỹ thuật, cách quản lý, vận hành, sẵn sàng hoạt động khám chữa bệnh phục vụ nhân dân ngay sau khi trung tâm khánh thành.

Biểu dương các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao Sở Y tế khẩn trương hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, chứng nhận kỹ thuật máy móc tại trung tâm trước ngày khánh thành. Chủ tịch UBND TP lưu ý, việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị phải được tiến hành nghiêm túc, phải xây dựng nội quy, quy trình sử dụng rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Trung tâm sẽ hoạt động theo cơ chế tự chủ, toàn bộ lãi sẽ được tái đầu tư.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, việc khánh thành Trung tâm Kỹ thuật cao và phẫu thuật tiêu hóa Hà Nội sẽ là điểm nhấn, tạo sự đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như mở đầu cho hướng đi gắn y tế với du lịch để phục vụ khách quốc tế. Mô hình này sẽ được nhân rộng thêm... “Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình đầu tư cải tạo Bệnh viện Xanh Pôn. Phấn đấu đến năm 2020, Xanh Pôn sẽ trở thành bệnh viện hàng đầu, tiêu chuẩn châu Âu. Các bệnh viện của Hà Nội sẽ được đầu tư theo cách làm này để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Chủ tịch UBND TP nói.