Ngao ngán “lý lịch đen” của 2 đối tượng trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai đối tượng có tổng cộng 12 tiền án tiền sự về nhiều tội danh, hành vi trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản, tàng trữ mua bán ma túy....tiếp tục rủ nhau đi "ăn hàng".

Ngày 1-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Tùng Lâm (SN 1974) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1967) cùng trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bộ đôi rủ nhau đi trộm cắp tài sản

Bộ đôi rủ nhau đi trộm cắp tài sản

Trước đó, khoảng 3h ngày 29-8, Lâm và Hùng rủ nhau đi trộm cắp cuộn thép lưới B40 kích thước 2m nặng khoảng 40 kg tại cửa hàng buôn bán sắt thép ở đường Trường Chinh, phường Khương Thượng.

Khi đang thực hiện hành vi phạm tội, cặp đôi đã bị tổ công tác Công an phường Khương Thượng tuần tra bắt quả tang. Bước đầu, Lâm và Hùng khai nhận trước khi bị bắt đã thực hiện trót lọt vụ cạy cửa cuốn, lấy trộm 24 cuộn thép gai, 2 cuộn lưới thép B40, tổng khối lượng 269kg bán cho một chủ cửa hàng thu mua sắt vụn ở phường Khương Thượng được hơn 2 triệu đồng.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hùng có 8 tiền án, tiền sự về các tội danh, hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cướp tài sản, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, không chấp hành án cản trở việc thi hành án, tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy; còn Lê Tùng Lâm cũng có 4 tiền án, tiền sự về các tội danh, hành vi trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra xử lý theo quy định.