Ngao du Sơn Trà

ANTĐ - Những ngày cuối tuần, dân “phượt” ở Đà Nẵng thường tụ tập rồi cùng nhau ngao du vọng cảnh trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà), một địa điểm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 10km về phía đông bắc.

Từ đỉnh Sơn Trà nhìn xuống chân núi, sẽ thấy những bãi cát đẹp đẽ,

dân gian đồn rằng nơi đây có các tiên giáng trần

Đứng bất kỳ đâu trên đất Đà Nẵng, người ta cũng có thể nhìn thấy đỉnh Sơn Trà xanh ngắt. Để đến bán đảo này có nhiều phương tiện đường bộ, đường thủy khác nhau nhưng muốn một mình giao hòa với thiên nhiên thì tốt nhất là đi bằng xe máy.

Sơn Trà có 3 ngọn núi, ngọn phía đông là hòn Nghê, phía tây là hòn Mỏ Diều, phía bắc là hòn Cổ Ngựa. Ngoài cửa biển còn có ngọn Ngự Hải, tương truyền Vua Lê Thánh Tông trong chuyến tuần du phương Nam từng ngự thuyền rồng nơi đây. Bán đảo Sơn Trà là một khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng và phong phú, nổi tiếng là nơi có thảm thực vật đặc sắc với nhiều loại thú rừng quý hiếm như hươu, nai, khỉ, vượn, đười ươi, voọc chà vá, gà mặt đỏ...

Khi lên đến đỉnh Sơn Trà, bạn có thể tận hưởng không khí mát dịu, trong lành của biển và núi, toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, đỉnh Bà Nà - núi Chúa, Cù Lao Chàm... như nằm gọn trong tầm mắt. Trên đỉnh Sơn Trà có sân bay trực thăng phục vụ việc vận chuyển vũ khí, thực phẩm cho binh lính Mỹ và trạm ra-đa ở độ cao 621m, một công trình hiện đại bậc nhất của quân đội Mỹ thời chiến tranh Việt Nam, có tầm quét sóng xa hàng trăm hải lý, có thể kiểm soát một vùng rộng lớn ở Biển Đông. Nhìn xuống chân núi, bạn sẽ thấy những bãi cát vàng đẹp đẽ, trong lành. Dân gian đồn rằng các vị tiên từ trên trời thường chọn bãi cát nơi đây để giáng trần rồi cùng nhau ca múa, đánh cờ... nên còn có tên là Tiên Sa.

Sau những giờ leo núi mỏi mệt, bạn có thể ngâm mình dưới làn nước biển trong mát tại những khu du lịch dưới chân Sơn Trà như Bãi Bắc, Bãi Bụt, Bãi Rạng... hay tham gia những tour lặn biển ngắm san hô. Nếu không muốn câu cá tại những bãi đá sát bờ thì hãy tham gia các tour “cùng ngư dân câu cá”. Những bãi đá ngầm dưới chân Sơn Trà là nơi lý tưởng để câu cá nục, cá mú… Ban đêm, những ngư dân ở Sơn Trà còn có những chuyến câu mực vô cùng hấp dẫn và luôn sẵn lòng nếu ai đó muốn tham gia cùng.

Vì khu vực Sơn Trà rất gần trung tâm thành phố và có nhiều nhà hàng, khu du lịch nên bạn tha hồ chọn món ăn, đủ loại đặc sản trên rừng, dưới biển. Là người thích khám phá tự nhiên, sao bạn không ngao du sơn thủy ở Sơn Trà một lần cho thỏa?