Ngán ngẩm với F-35, Australia mua thêm 24 Super Hornet

ANTĐ - Ngày 28-2, Cơ quan Hợp tác quốc phòng và an ninh Mỹ (DSCA) đã đệ trình lên Quốc hội nước này kế hoạch cung cấp bổ sung thêm 24 chiến đấu cơ Super Hornet của hãng Boeing gồm 12 chiếc F/A-18E/F Super Hornet và 12 chiếc máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, cho lực lượng không quân Australia (RAAF). 

Tổng giá trị của hợp đồng này, bao gồm cả các gói bảo dưỡng, động cơ, phụ tùng, vũ khí kèm theo, lên đến khoảng 3,7 tỷ USD.

Phi đội F/A-18E/F Super Hornet trên tàu sân bay Mỹ

“Chúng tôi đã gửi thư yêu cầu (LOR) cho chính quyền Mỹ để cho phép chúng tôi nghiên cứu khả năng mua thêm tới 24 chiếc máy bay chiến đấu Super Hornet”, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith nói và cho biết thêm rằng, do Mỹ trì hoãn bàn giao máy bay chiến đấu F-35 quá lâu và điều đó có nguy cơ tạo ra một lỗ hổng về sức mạnh của Australia.

“Chúng tôi đang nghiên cứu không chỉ có máy bay Super Hornet để lấp lỗ hổng này, mà về dài hạn việc này sẽ giúp Australia có một phi đội máy bay hỗn hợp, gồm Super Hornet, Growler và F-35 JSF, giống như Hải quân Mỹ đang có”, ông nói thêm.

Chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng với phía Australia là một loạt công ty Mỹ như: Hãng chế tạo hàng không Boeing, hãng chế tạo động cơ máy bay General Electric, Công ty Giải pháp truyền dữ liệu (Data Link Solutions), công ty BAE Systems, tập đoàn Northrop Grumman, tập đoàn Raytheon và Vision Systems International.

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler

Australia đã có kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35, và theo dự kiến ban đầu nước này sẽ nhận chiếc F-35 đầu tiên trong năm nay. Tuy nhiên, do gặp một số sự cố, việc bàn giao có thể phải trì hoãn đến năm 2020.

Trước đó, năm 2007, Australia cũng đã chi 6 tỉ USD để mua 24 chiếc máy bay chiến đấu F/A-18F Block II. Toàn số máy bay Super Hornet nêu trên đã được chuyển giao cho phía Australia.