Ngân hàng Thế giới - Việt Nam: Không chỉ là mối quan hệ về tài chính

ANTD.VN - Ông Ousmane Dione, tân Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng khi ông Dione chính thức nhận nhiệm vụ Giám đốc WB tại Việt Nam. 

Thủ tướng mong thời gian tới ông Ousmane Dione sẽ không ngừng cải thiện và vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên ngày càng tiếp tục phát triển. Việt Nam đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ trong công cuộc phát triển kinh tế -xã hội, nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, ứng phó biến đổi khí hậu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa WB và Việt Nam không chỉ là mối quan hệ về tài chính mà cả chia sẻ kinh nghiệm, sự hiểu biết về hoạch định chính sách phát triển. 

Tân Giám đốc WB tại Việt Nam từng có trên 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo các chương trình đa ngành cấp quốc gia và khu vực về nước, phát triển đô thị và môi trường tại châu Phi, Nam Á, Mỹ La-tinh và Đông Á - Thái Bình Dương. Trước khi làm việc tại WB, ông Ousmane là giảng viên chuyên ngành kỹ thuật nước tại Đại học Lyon 3 (Pháp).