Ngăn chặn kẻ đổ xăng lên người vợ để đốt

ANTĐ - Nghi ngờ vợ quan hệ bất chính, gã chồng đã tưới xăng lên người vợ rồi cầm bật lửa lên dọa đốt cháy nếu không cùng về quê.
Sự việc diễn ra lúc 6h30 ngày 13-5, do nghi ngờ vợ là Nguyễn Thị Lợi (SN 1982, ở An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội), hiện ở ki ốt 37 bến xe vận tải hàng hoá, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai có quan hệ bất chính, Nguyễn Chí Luyến (SN 1980, ở An Hạ, An Thượng, Hoài Đức) là chồng chị Lợi đã chuẩn bị một chai nhựa đựng xăng (loại 1,5 lít) và 1 bật lửa gas. Sau đó, Luyến đến ki ốt 37 bến xe vận tải hàng hoá nơi chị Lợi bán hàng giải khát, lấy chai xăng giấu trong người đổ lên đầu và người chị Lợi rồi cầm bật lửa gas dọa đốt cháy nếu không cùng về quê. Quá sợ hãi, chị Lợi đã phải nghe lời Luyến, nếu không Luyến sẽ châm lửa để hai người cùng chết. Sau đó, Luyến lấy dao kề cổ chị Lợi, ép chị đi theo. Lúc này, công an phường Thịnh Liệt và bảo vệ bến xe vận tải hàng hoá phát hiện và khống chế Luyến, ngăn chặn hậu quả xảy ra.

Hiện CAQ Hoàng Mai lập hồ sơ xử lý.