"Ngạc nhiên" với V-League, HLV Troussier nêu một loạt kiến nghị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để tăng khả năng cạnh tranh suất dự World Cup 2026, HLV Philippe Troussier đề nghị đội tuyển Việt Nam được giao hữu với các đội bóng top 60 FIFA và nâng tần suất thi đấu V-League.

Đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc đợt tập trung ngắn nhất lịch sử, với vỏn vẹn 4 ngày, dưới thời tân HLV trưởng Philippe Troussier.

Trong 5 buổi tập, HLV Troussier chủ yếu làm quen và truyền đạt triết lý bóng đá mà mình muốn áp dụng ở đội tuyển trong hành trình phía trước, với mục tiêu cao nhất là giành vé World Cup 2026.

HLV Troussier muốn các tuyển thủ được thi đấu trong nước và cọ xát quốc tế nhiều hơn
HLV Troussier muốn các tuyển thủ được thi đấu trong nước và cọ xát quốc tế nhiều hơn

Đề xuất V-League tăng số trận, giảm quãng nghỉ

Kết thúc đợt tập trung, ông Troussier bày tỏ hài lòng với tinh thần và khát cao của các tuyển thủ, khi nỗ lực hoàn thành mọi giáo án từ ban huấn luyện. Song nhà cầm quân người Pháp lấy làm ngạc nhiên, khi được học trò chia sẻ về việc họ chỉ được đá 4 trận V-League rồi lại nghỉ quãng dài (48 ngày để nhường lịch cho U20 và U23 tập trung).

"Tôi muốn cầu thủ được thi đấu ổn định chứ không phải 4 tháng chỉ đá 4 trận trong nước. Cùng thời gian ấy, các cầu thủ châu Âu có thể đá 40 trận rồi", HLV Troussier nói.

Trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam chỉ có một giải đấu chính thức là vòng loại World Cup 2026 bắt đầu từ tháng 11. Đây cũng là giải đấu mà ông Troussier được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam lần đầu giành quyền dự vòng chung kết và bản thân nhà cầm quân người Pháp cũng rất khát khao chinh phục.

Đội tuyển Việt Nam hiện ở top 16 châu Á và 95 thế giới, trong khi World Cup 2026 chỉ dành cho 40 đội xuất sắc thế giới và 8 đội mạnh châu Á. Để hoàn thành mục tiêu, HLV Troussier chỉ ra hai việc cần phải làm.

Thứ nhất, nâng cao tính cạnh tranh và nhịp thi đấu cho nhóm tuyển thủ Việt Nam bằng cách duy trì V-League thi đấu liền mạch. Trong tương lai, cầu thủ Việt Nam có thể chơi 45-50 trận V-League một mùa.

Thứ hai, tuyển Việt Nam cần tìm các đối thủ giao hữu mạnh hơn trong top 50, 60 FIFA. Bởi những trận đấu như vậy sẽ giúp cầu thủ trưởng thành nhanh hơn.

Bài toán khó

Cả hai đề nghị của HLV Troussier đều chí lý, thế nhưng để triển khai trong thực tế lại không dễ dàng.

Từ trước tới nay, đội tuyển Việt Nam thường chỉ có cơ hội thi đấu với các đội mạnh top 50-60 FIFA ở các giải chính thức như vô địch châu Á hay vòng loại World Cup, và đều cùng khu vực châu Á. Còn nếu muốn mời các đội top 50 thế giới sang giao hữu, đòi hỏi nhiều yếu tố, bao gồm tài chính.

Đối với đề nghị còn lại liên quan tới V-League, dù trên lý thuyết là phụ thuộc chủ quan nhưng cũng không dễ thực hiện.

Giải đấu lớn nhất Việt Nam hiện chỉ có 14 CLB, thi đấu tối đa 26 trận/mùa, bằng 7/10 số trận của một giải đấu tiêu biểu châu Âu như giải Ngoại hạng Anh. Chưa kể, số trận thi đấu ở Cúp quốc gia cũng ít hơn khi gộp cả V-League lẫn hạng Nhất mới có 24 đội bóng (số liệu mùa 2023).

Muốn tăng số trận, hoặc phải tăng giải đấu hoặc tăng số CLB ở giải chuyên nghiệp. Cả hai điều này đều rất khó, trong bối cảnh nhiều CLB bỏ V-League, hạng Nhất hay không "dám" thăng hạng vì thiếu kinh phí.

Riêng đề nghị V-League bỏ các quãng nghỉ dài chỉ để nhường lịch cho các đội U20, U23 tập trung thì hoàn toàn có thể thực hiện, bởi nó nằm trong khả năng của giới quản lý bóng đá và ban tổ chức giải. Đây cũng là đòi hỏi chính đáng để bóng đá Việt Nam không "lạc nhịp" với xu hướng chung của bóng đá thế giới.

HLV Park Hang-seo từng phàn nàn về V-League

Người tiền nhiệm Park Hang-seo từng nhiều lần đề cập thực trạng "chuộng" tiền đạo ngoại binh ở V-League, dẫn đến đội tuyển quốc gia không có nhiều lựa chọn ở hàng tiền đạo trong mỗi giải đấu.

Từ phân tích trên, ông Park đề nghị VFF, VPF phải xem xét việc này, thậm chí luật hoá bằng các quy định buộc CLB phải tuân thủ. Thế nhưng cho tới hết nhiệm kỳ của mình, ý kiến của HLV Park Hang-seo vẫn chỉ dừng ở... đề xuất.