Ngã xuống mương, hai bé trai sinh đôi chết thảm

ANTĐ - Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, đến trưa hôm nay (ngày 6-3), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Ngô Thành Tính (2 tuổi), là con của anh Ngô Quyền (SN 1976) và chị Lê Thị Đan Trúc (SN 1980) ở thôn Trung, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 5-3, khi đang chơi trước nhà mình, hai bé trai sinh đôi là Ngô Thành Trung và Ngô Thành Tính (SN 2010) đã bị ngã xuống mương nước thủy lợi phía trước nhà, khiến hai cháu bé chết thảm mà không ai hay biết. 

Hai bé trai Ngô Thành Trung và Ngô Thành Tính đã
ngã xuống mương nước này

Chỉ đến khi, chị Trúc đi bán hàng về đến nhà, không thấy 2 đứa con đâu, còn người chồng thì đang say xỉn trong nhà. Thấy vậy, chị Trúc liền báo cho chính quyền cùng hàng xóm đi tìm hai cháu bé. Khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình cùng chính quyền địa phương đã phát hiện ra thi thể cháu Trung nằm ở đập tràn của con mương thủy lợi phía trước mặt nhà. Con mương này sâu khoảng 0,5m nước, rộng 1m.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa ngày 6-3, thi thể cháu Tính đã được tìm thấy ở cuối đập tràn (đập này khi nước lớn tự động tràn qua) nối liền với mương nước nằm gần bụi tra bị rác thải vùi lấp phía trước nhà chị Trúc.