Nga xây dựng trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí ở Việt Nam

ANTĐ - Theo hãng tin Nga Itar-Tass, ngày 07/08, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã phê chuẩn kế hoạch Nga giúp Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng quân nhân.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Nga và Việt Nam đã tiến hành thảo luận về kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đồng bộ của Việt Nam trong lĩnh vực mua sắm vũ khí, trang bị và huấn luyện chuyên gia. Đồng thời Nga cũng phê duyệt kế hoạch giúp Việt Nam đào tạo và huấn luyện sĩ quan hệ 5 năm.

Bộ trưởng Shoigu cho biết, quy mô và chủng loại vũ khí, trang bị Nga cung cấp cho Việt Nam rõ ràng là không nhỏ, nên Nga sẽ trực tiếp xây dựng trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng ở Việt Nam. Thỏa thuận đạt được này khiến cả 2 bên đều rất hài lòng.

Nga xây dựng trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí ở Việt Nam ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và thị sát tàu ngầm Kilo 636 mang tên “Hà Nội” của Hải quân Việt Nam trong chuyến thăm Nga tháng 5/2013 

Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng biểu thị, Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận các cựu binh Nga đến Việt Nam để nghỉ dưỡng. Vừa qua, Việt Nam cũng đã tiếp nhận nhóm đầu tiên, các nhóm cựu binh tiếp theo sẽ đến Việt Nam trong tháng 10 hoặc 11 năm nay.

Hiện nay, Nga cũng đang giúp Việt Nam xây dựng một trung tâm huấn luyện mô hình tàu ngầm số hóa độc nhất vô nhị trên thế giới, tại quân cảng Cam Ranh để huấn luyện, bồi dưỡng các thao tác cho thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu ngầm Kilo, mà Việt Nam đặt mua của Nga.

Trung tâm huấn luyện này do Liên hiệp sản xuất khoa học Avrora, liên kết với hơn 100 doanh nghiệp cung ứng thiết bị cho tàu ngầm Việt Nam thiết kế. Mô hình tích hợp 30 thiết bị huấn luyện trong một hệ thống, là sự tổng hợp những thành tựu khoa học công nghệ, của các nhà khoa học và kinh nghiệm thực tiễn của các thủy thủ tàu ngầm.

Nga xây dựng trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí ở Việt Nam ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm với sỹ quan, học viên tàu ngầm đang học tập tại Nga


Trong thời gian hai năm xây dựng trung tâm huấn luyện, đội ngũ viên tương lai của trung tâm này bao gồm gần 50 sĩ quan và giảng viên, cũng trải qua khóa đào tạo đặc biệt tại Saint-Peterburg. 

Hiện nay,  sau khi trải qua các kỳ sát hạch khắc nghiệt, các giáo viên tương lai của Việt Nam đều đạt kết quả rất tốt và đã trở về nước. Đến tháng 11 năm nay, khi trung tâm đã xây dựng xong, họ sẽ chính thức chính thức bắt tay vào công tác giảng dạy huấn luyện các thủy thủ và nhân viên kỹ thuật tàu ngầm Việt Nam.