Nga xây cầu sang Crimea: Trứng đã nằm trong giỏ?

ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, trong số các thỏa thuận với Ukraine có những hợp đồng ràng buộc không thể hủy bỏ. Trong đó, đặc biệt quan trọng là dự án xây cầu nối liền Nga và bán đảo Crimea.

Thủ tướng Nga nhấn mạnh, Ukraine đã, đang và sẽ là đối tác kinh tế và thương mại rất quan trọng của Nga. Tuy hiện nay tình hình Kiev đang có những biến động chính trị phức tạp nhưng Moscow vẫn đang theo dõi chặt chẽ.

Ông còn cho biết, Nga và Ukraine sẽ không hủy bỏ một thỏa thuận pháp lý, có văn bản cụ thể đã được ký kết hồi tháng 12 năm ngoái. Cụ thể ở đây là việc xây dựng hành lang vận tải qua eo biển Kerch. Theo đó, Nga và Ukraine đã ký một nghị định liên quan đến việc thực hiện dự án xây dựng một cây cầu bắc qua eo biển Kerch, nối liền Nga với bán đảo Crimea. Đây sẽ là một dự án lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên bán đảo này.

Trước đó, Thủ tướng Medvedev cũng hơn 1 lần nhắc lại rằng "các hiệp định có tính ràng buộc pháp lý giữa Nga và Ukraina đều cần được thực hiện". Ông khẳng định, Nga và Ukraine không hợp tác ở cấp độ “các nhân vật hay cá nhân riêng lẻ”, mà là trên cơ sở "mối quan hệ giữa các quốc gia".

Thủ tướng Medvedev

Tất nhiên, bất cứ quốc gia nào cũng nhắm đến những lợi ích của mình khi hỗ trợ cho các nước khác. Bất cứ ai trong số các thủ lĩnh chính trị đối lập thân phương Tây lên nắm quyền sẽ là một đòn mạnh giáng vào bức thành lũy Ukraine-Belarus mà Nga đã dày công xây dựng chống sự bành trướng sang hướng đông của NATO.

Nếu chính phủ tương lai của Ukraine có những động thái ngả sang, thậm chí là gia nhập vào EU thì rất có thể những thỏa thuận hỗ trợ tài chính và xây dựng hạ tầng đã đạt được trước đây sẽ bị hủy bỏ.

Hiện nay, đã rõ là Ukraine sẽ đi theo con đường thân phương Tây nhưng thủ tướng Nga vẫn tiếp tục khẳng định tính pháp lý của dự án xây cầu này. Phải chăng, ông đã chắc là Crimea sẽ nằm trong tay Nga?