Nga tuyên bố phá hủy tên lửa S-300 nước ngoài vừa chuyển cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Một số tổ hợp S-300 nước ngoài vừa chuyển cho Ukraine đã bị Nga dùng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ các tàu chiến ngoài khơi Crimea phá hủy. 

Bộ Quốc phòng Nga vừa ra thông cáo cho hay tàu chiến nước này đã khai hỏa tên lửa dẫn đường Kalibr tấn công một sư đoàn tên lửa phòng không trang bị tên lửa S-300 mà nước ngoài vừa chuyển giao cho Ukraine ở ngoại ô Dnipro.

Mục tiêu bị phá hủy là 4 xe phóng tên lửa S-300 được "một quốc gia châu Âu cung cấp cho Ukraine" và giấu trong nhà chứa máy bay ở Dnipro. Bộ Quốc phòng Nga không nêu tên quốc gia cung cấp tổ hợp S-300 cho Ukraine.

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger tuần trước thông báo nước này tặng Ukraine tổ hợp phòng không S-300 duy nhất trong biên chế. Ông Heger khẳng định động thái này "không có nghĩa là Slovakia đã trở thành một phần trong xung đột vũ trang tại Ukraine". Hình ảnh do quân đội Slovakia công bố cho thấy tổ hợp này đã được chuyển bằng đường sắt tới Ukraine.

Ukraine và Slovakia chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga. Thủ tướng Heger ngày 10/4 đăng trên Twitter rằng Ukraine khẳng định thông tin tổ hợp S-300 Slovakia tặng nước này bị phá hủy là tin giả.

Slovakia, thành viên NATO có đường biên giới dài 98 km với Ukraine, sở hữu một hệ thống phòng không S-300 sản xuất từ thời Liên Xô và được chuyển giao sau khi Tiệp Khắc tan rã năm 1993.

Hình ảnh tên lửa S-300 của Ukraine bị Nga phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt

Hình ảnh tên lửa S-300 của Ukraine bị Nga phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt

Quân đội Nga đã tuyên bố phá hủy nhiều bệ phóng S-300 của Ukraine từ khi xung đột bùng phát ngày 24/2, đồng thời công bố video tập kích các trận địa và kho chứa tên lửa S-300, trong đó gồm nhiều cơ sở xung quanh thủ đô Kiev.

Không có số liệu chính xác về số hệ thống S-300 Ukraine còn khả năng vận hành. Nước này biên chế các tổ hợp S-300PT, S-300PS sản xuất từ thời Liên Xô cho lực lượng phòng không, cùng phiên bản S-300V cho lục quân với khả năng chống tên lửa đạn đạo.

Hình ảnh tên lửa S-300 của Ukraine bị Nga phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt

Hình ảnh tên lửa S-300 của Ukraine bị Nga phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt

Giới chuyên gia ước tính Ukraine có khoảng 6 hệ thống S-300 với 36 xe chở đạn kiêm bệ phóng ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn 2004-2014. Căng thẳng leo thang với Nga khiến Ukraine vội vã sửa chữa và đưa vào sử dụng nhiều tổ hợp S-300, với ít nhất 4 khẩu đội được đại tu trong giai đoạn 2014-2015. Ít nhất 34 xe chở đạn kiêm bệ phóng bị bỏ lại Crimea khi lực lượng Nga tiến vào kiểm soát bán đảo này đầu năm 2014.

Tên lửa phòng không S-300
Tên lửa phòng không S-300

S-300 bao gồm một loạt hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Tổng công ty Khoa học Công nghiệp Almaz-Antey của Nga sản xuất. Đây cũng là hệ thống phòng không thế hệ thứ 3 phổ biến nhất thế giới. Tầm đánh chặn mục tiêu của hệ thống này lên tới 150km.

Giới chuyên gia đánh giá hệ thống phòng thủ tên lửa được mệnh danh "Rồng lửa" S-300 có nhiều tính năng vượt trội so với các đối thủ cùng loại và là một trong những hệ thống phòng thủ đáng gờm.

Liên Xô bắt đầu đưa S-300 vào biên chế từ năm 1978, hiện có gần 20 quốc gia trên thế giới sở hữu tổ hợp phòng không này. Nga sở hữu tất cả các phiên bản S-300 với khoảng 2.000 bệ phóng.