Xe tăng 'độc - lạ' của Nga tung vào chiến trận tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nga tung xe tăng "độc - lạ" vào chiến trận tại Ukraine. Được biết hình ảnh mới nhất chụp được cho thấy một phiên bản T-80U nhưng lại được trang bị tới hai tháp súng máy hạng nặng thay vì một như thông thường. 

Một chiếc xe tăng "độc - lạ" của Nga được trang bị hai tháp súng máy hạng nặng đang tham chiến tại Ukraine. Được biết đây là phiên bản sửa đổi từ T-80U, hiện dòng xe tăng với hai tháp súng máy lần đầu tiên được nhìn thấy.

“Rõ ràng, vị trí của hai tháp súng máy là cần thiết để đảm bảo mật độ hỏa lực cao để bảo vệ xe tăng", chuyên gia của trang Avia nhận định.

Hiện chiếc xe tăng có phần "độc - lạ" này thuộc về Sư đoàn xe tăng cận vệ 4 Kantemirovskaya, tuy nhiên vẫn chưa rõ vị trí đang tham chiến của chiếc xe tăng này tại chiến trường Ukraine. Giới phân tích cho rằng, có thể Nga đã quyết định lắp thêm một súng máy để tăng cường hỏa lực, nhằm áp chế hỏa lực các tổ săn tăng của đối phương vốn được trang bị các tên lửa chống tăng hiện đại.

Xe tăng 'độc - lạ' thuộc dòng T-80U với hai tháp súng máy hạng nặng

Xe tăng 'độc - lạ' thuộc dòng T-80U với hai tháp súng máy hạng nặng

T-80 là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ 3 được thiết kế và chế tạo từ thời Liên Xô. Khi được đưa vào biên chế năm 1976, nó trở thành mẫu xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị động cơ turbine khí, trước dòng M1 Abrams của Mỹ tới 3 năm.

Động cơ turbine khí trên xe tăng T-80 có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu như xăng và dầu diesel, có công suất lên tới 1.250 mã lực. Hệ thống bánh xích giúp xe cơ động tốt trên mọi địa hình, đặc biệt là mặt đường trơn trượt vì băng tuyết.

Phiên bản T-80U là dòng hiện đại nhất của loại xe tăng này được Liên Xô phát triển trước khi tan rã. Chúng ra mắt vào năm 1985, thay đổi chủ yếu ở hệ thống động cơ mới giúp tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống ngắm bắn hiện đại cùng các hệ thống giáp phòng vệ nổi bất nhất khi đó đã được trang bị cho dòng xe năng này. Hiện T-80U vẫn đang phục vụ tích cực trong biên trong quân đội Nga.