Nga tuyên bố đáp trả thích đáng việc Mỹ tăng cường hệ thống ABM

ANTĐ - Ngày 22-7, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này sẽ tìm cách đáp trả thích đáng kế hoạch hiện đại hóa khoảng 50 chiếc tàu chiến thành các tàu phòng thủ tên lửa đạn đạo (ABM) của Mỹ.

Phát biểu với phóng viên tại Moscow, Đại tá Oleg Pyshny, lãnh đạo một phòng thuộc Viện nghiên cứu khoa học trung ương số 4 của Bộ Quốc phòng Nga, nói: “Chúng tôi cho rằng khoảng 48-49 chiếc tàu chiến của hải quân Mỹ sẽ được chuyển đổi thuộc một phần chương phòng thủ tên lửa toàn cầu của Washington trước năm 2020”.

Đại tá Oleg Pyshny cho biết thêm rằng, tổng số tên lửa đánh chặn được triển khai trên các tàu chiến của Mỹ được trang bị các hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ vượt quá 200 vào năm 2020.

Ông nhấn mạnh rằng, việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ gây nên những mối đe dọa nhất định “đối với cả bộ phận hải quân của Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, nhưng Nga sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng đối với những mối đe dọa này”.

Tàu tuần dương USS Lake Erie (CG-70) phóng thử tên lửa đánh chặn SM-3
“Các biện pháp và phương tiện cần để đối phó với những mối đe dọa này đã có sẵn. Tất cả yêu cầu cần thiết (để khuất khục các hệ thống phòng thủ tên lửa) được xác định bởi đặc điểm của các hệ thống hiện đại. Nga có một lãnh thổ rất có ý nghĩa, và chúng ta có thể phát triển các hệ thống đối phó sâu bên trong lãnh thổ của chúng ta”, vị đại tá trên cho biết.

Trong khi đó, Đại tướng Viktor Yesin, cố vấn Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cho biết, ngày nay bộ phận ở châu Âu của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu do Mỹ đứng đầu bao gồm các tên lửa đánh chặn tại Romania và Ba Lan, và các tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis trang bị tên lửa đánh chặn SM-3.

Cố vấn Yesin cho biết, hiện tại, hai chiếc tàu phòng thủ tên lửa Aegis đang được triển khai tại tại Tây Ban Nha, và con số này có thể sẽ tăng lên 4 chiếc vào cuối năm nay.

“24 bệ phóng tên lửa đánh chặn SM-3 trên đất liền sẽ được triển khai tới Romania vào cuối năm nay, và sẽ có 24 bệ phóng như vậy nữa tại Ba Lan vào năm 2018”, ông Yesin cho biết thêm.