Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới

ANTĐ - Ngày 21-7, thư ký của Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Igor Denisov cho biết, việc thử nghiệm tên lửa liên lục địa chiến lược Sarmat mới của Nga sẽ được bắt đầu trong vòng 2 năm nữa.

Phát biểu trước báo giới, ông Denisov nói rằng: “Giai đoạn thứ 3 của công việc chế tạo thử nghiệm sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và đúng như tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược vừa tuyên bố cách đây không lâu, trong vòng một năm rưỡi hoặc hai năm tới, chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn thử nghiệm cuối cùng lớp tên lửa mới này”.

Ngành công nghiệp tên lửa Nga đã bắt đầu công việc chế tạo thử nghiệm đối với loại tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat sử dụng nhiên liệu đẩy lỏng mới này vào năm 2011.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-18 Voevoda của Nga

Trước đó, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng, tên lửa đạn đạo chiến lược Sarmat cần phải được đưa vào biên chế cho lực lượng tên lửa chiến lược vào các năm từ 2018 đến 2020.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat 100 tấn, có tầm bắn không dưới 5.500 km đang được Nga phát triển để thay thế dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất thế giới SS-18 Voevoda (NATO gọi là Satan) hiện đang được biên chế trong quân đội Nga trong vòng 5 năm tới.

Đặc điểm vật lý và thông số kỹ thuật của tên lửa đạn đạo liên lục địa mới này vẫn được giữ bí mật, và các bộ phận của hệ thống đang được thử nghiệm. Chỉ có các doanh nghiệp Nga tham gia vào việc sản xuất loại tên lửa hiện đại này.

Hồi tháng 12-2013, tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết tên lửa Sarmat dự kiến sẽ được trang bị các hệ thống đối phó điện tử tiên tiến, một hệ thống chỉ huy và kiểm soát phức hợp và có khả năng cơ động cao, cho phép nó thâm nhập được vào các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.