- Nga biến tiêm kích Su-30SM hiện đại thành máy bay biểu diễn
- Trực thăng Ka-52K của Nga bắt đầu tham chiến tại Syria
- Nga chạy thử xe bọc thép kháng mìn hạng nặng Patrol
Borisoglebsk-2 là hệ thống tác chiến điện tử đa nhiệm được phát triển bởi UIMC. Việc nghiên cứu hệ thống này được bắt đầu từ năm 2004, hoàn thành vào tháng 12-2010 và chính thức bàn giao cho quân đội Nga vào năm 2014.
Theo ông Galitov, Borisoglebsk-2 được thiết kế để gây nhiễu các hệ thống truyền thông và tín hiệu định vị vệ tinh của đối phương.

Tổ hợp Borisoglebsk-2 bao gồm các thiết bị được đặt 9 xe bọc thép MT-LB
“Borisoglebsk-2 đang được nâng cấp. Không có bất kì thiết bị nào có thể sánh ngang với Borisoglebsk-2 về thông số kĩ thuật ở Nga và cả thế giới khi nó có khả năng phát hiện ra các tín hiệu thông tin của quân địch từ khoảng cách 20km”, ông Galitov cho biết và khẳng định, “sự đặc biệt” của Borisoglebsk-2 chắc chắn sẽ khiến nó được ưa chuộng ở nhiều quốc gia tại Trung Đông, châu Á hoặc Nam Mỹ.
Một tổ hợp Borisoglebsk-2 được đặt trên 9 xe bọc thép MT-LB. Hệ thống này đã hợp nhất 4 trạm gây nhiễu vào một hệ thống duy nhất với chỉ một thiết bị điều khiển, điều cho phép người vận hành có thể đưa ra quyết định chỉ trong vài giây.
So với các đơn vị gây nhiễu trước, Borisoglebsk-2 có một phạm vi giám sát sóng phát thanh (radio) rộng lớn hơn, tốc độ quét tần số cao, và nguồn phát thải sóng radio chính xác hơn.