Nga trưng bày hơn 200 loại khí tài tại Triển lãm Quốc phòng Indonesia 2016

ANTD.VN - Ngày 2-11, tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết, đã trưng bày hơn 200 thiết bị quân sự tại Triển lãm và diễn đàn quốc phòng quốc tế Indonesia 2016, đang diễn ra tại Jakarta từ ngày 2 đến 5-11.

"Rosoboronexport triển lãm 225 loại vũ khí và trang thiết bị quân sự cho tất cả các loại hình lực lượng vũ trang tại Triển lãm và diễn đàn quốc phòng quốc tế Indonesia 2016...", đại diện tập đoàn xuất khẩu vũ khí này cho biết.

Các vũ khí của Nga tham gia triển lãm bao gồm một chiếc máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-35, trực thăng tấn công Ka-52 Alligator, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S, xe bọc thép chiến đấu bộ binh BMP-3M, hệ thống phòng không Buk-M2E, tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo (Dự án 636), khinh hạm Đô đốc Grigorovich (Dự án 11356) và ngư lôi UGST Type 53.

Máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga

Theo một tuyên bố của Rosoboronexport, các nước tham gia triển lãm sẽ bày tỏ sự quan tâm đến các tên lửa hành trình Kalibr Club-S và Club-N, cũng như thủy phi cơ đa năng Beriev Be-200.

Các đại diện lực lượng mặt đất của các nước tham gia cũng sẽ quan tâm đến các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-90, cũng như xe bọc thép chở quân BTR-80A và BTR-82A và xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Một số máy bay, trong đó có máy bay tiêm kích-ném bom, máy bay chiến đấu đa năng, máy bay huấn luyện hiện đại, máy bay vận tải chiến lược và nhiều loại trực thăng Mi cũng sẽ thu hút sự quan tâm của các không quân khu vực.

Triển lãm và diễn đàn quốc phòng quốc tế Indonesia 2016 là một trong những sự kiện công nghiệp quốc phòng lớn nhất Đông Nam Á, với sự tham gia của hơn 25.000 đại biểu đại diện cho hơn 750 công ty từ 55 quốc gia.