Nga trình dự thảo nghị quyết về Ukraine lên Liên Hợp Quốc

ANTĐ - Ngày 2-6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này sẽ trình một dự thảo nghị quyết về Ukraine lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề xuất các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt bạo lực và tạo hành lang nhân đạo ở nước này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng: "Dự thảo nghị quyết sẽ yêu cầu cần phải chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực và bắt đầu các cuộc đàm phán để đi đến ngừng bắn".

Ông còn cho biết thêm rằng, dự thảo nghị quyết cũng sẽ đề xuất tạo ra các hành lang nhân đạo để cho phép dân thường rời khỏi khu vực xung đột nếu họ muốn.

Nga trình dự thảo nghị quyết về Ukraine lên Liên Hợp Quốc ảnh 1
Giao tranh vẫn diễn ra hàng ngày tại miền Đông Ukraine

Ngoại trưởng Nga yêu cầu tất cả các bên liên quan cam kết thực hiện thỏa thuận Geneva đã đạt được hôm 17-4 giữa Nga, Mỹ, EU và Ukraine và lộ trình do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đề ra.

Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong quyết định của mình phải yêu cầu Kiev thực hiện nghiêm túc, trong đó có sự hỗ trợ có thể của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và các tổ chức nhân đạo quốc tế khác ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov còn cho rằng các nước phương Tây đã hứa sẽ chấm dứt bạo lực ngay sau cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức tại nước này, nhưng trên thực tế mọi việc đang diễn ra theo chiều ngược lại.