Nga triển khai tên lửa S-400 và Iskander tại Kaliningrad

ANTD.VN - Nga sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander tại Kaliningrad, vùng lãnh thổ thuộc Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Viktor Ozerov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga ngày 21-11 cho hay, việc triển khai các tên lửa tới sát biên giới phía tây của nước này nhằm đối phó với việc Washington thiết lập lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu.

Cùng ngày, RIA dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả sự mở rộng của NATO.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi 4.000 binh sĩ thuộc 11 quốc gia NATO bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại Lithuania, quốc gia lớn nhất ở vùng Baltic, và giáp với tỉnh Kaliningrad của Nga.