Nga triển khai hệ thống tên lửa mới S-400 "Triumf" để bảo vệ Moscow

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa ra thông báo, họ sắp đưa hệ thống tên lửa phòng không tân tiến S-400 "Triumf" ra triển khai từ ngày 11-1, nhằm bảo vệ thủ đô Moscow cùng các khu công nghiệp trọng điểm của nước này.

Nga triển khai hệ thống tên lửa mới S-400 "Triumf" để bảo vệ Moscow ảnh 1Nga dùng hệ thống tên lửa phòng không tối tân để bảo vệ Moscow

Theo thông tin đăng trên website, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố từ ngày 11-1-2017, không phận Moscow cùng toàn bộ khu trung tâm công nghiệp ở thành phố Podolsk sẽ được hệ thống tên lửa S-400 "Triumf" bảo vệ.

Được biết, sự kiện lần đầu đưa S-400 "Triumf" vào triển khai sẽ được ghi dấu ấn bằng một lễ ra mắt có sự tham dự của giới truyền thông.

Là hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của Nga, S-400 "Triumf" được tích hợp một radar đa năng, cùng các hệ thống phát hiện và định vị mục tiêu tự động, các hệ thống tên lửa phòng không, bệ phóng, cùng trung tâm chỉ huy và kiểm soát.

Hệ thống này có khả năng phóng được 3 loại tên lửa khác nhau, gồm tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96. Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở cả khoảng cách ngắn đến cực xa (tối đa 400km).