Nga tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý ở miền đông Ukraine

ANTĐ - Ngày 12-5, Điện Kremlin tuyên bố, Nga tôn trọng sự chọn lựa của người dân ở Donetsk và Luhansk trong cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự chủ và hy vọng chính phủ Kiev cũng có thái độ tương tự.

“Moscow tôn trọng ý kiến của số đông người dân vùng Donetsk, Luhansk và hy vọng quá trình thảo luận về kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức theo một cách văn minh, không có bạo lực giữa đại diện của Kiev cùng Luhansk và Donetsk”, điện Kremlin cho hay.

Nga tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý ở Donetsk, Luhansk và hy vọng Kiev cũng có thái độ tương tự

“Vì lợi ích của cuộc đối thoại, những nỗ lực hoà giải, bao gồm cả khung chương trình mà tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã cung cấp, cũng sẽ được hoan nghênh”, người phát ngôn của Moscow nói thêm.

Moscow cũng cho biết, Nga đã theo dõi chi tiết cuộc trưng cầu dân ý và kịch liệt lên án hành động quân sự chống lại những người dân vô tội trong thời gian chuẩn bị cũng như khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Vào chủ nhật (11/5), người dân hai tỉnh miền đông nam Ukraine là Donetsk và Luhansk đã đến bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý về việc tách hai vùng này thành những quốc gia độc lập. Ở Luhansk, khoảng 79% người dân đã đi bỏ phiếu, trong khi con số này ở Donetsk là 70% mặc dù chiến dịch quân sự của chính quyền Kiev đang diễn ra rất quyết liệt.

Serhiy Pashynsky, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết, vào chủ nhật (11/5), “chiến dịch chống khủng bố” ở thành phố Kramatorsk, Slaviansk và Krasny Liman, thuộc Donetsk đã đi vào giai đoạn cuối cùng và những binh lính Ukraine đã “càn quét được một lượng lớn những phần từ đòi li khai”.