Nga tố F-16 Thổ Nhĩ Kì xâm phạm không phận Syria, phục kích để bắn rơi Su-24

ANTĐ - Theo lời giải thích của Tư lệnh không quân Nga, Viktor Bondarev, máy bay Thổ Nhĩ Kì không hề đưa ra cảnh báo cho Su-24 của Nga và thậm chí nó còn xâm phạm không phận Syria để thực hiện hành động tấn công của mình.

Vào hôm 27-11, Tư lệnh Bondarev vừa chia sẻ những thông tin mà giới truyền thông chưa từng đề cập về vụ rơi máy bay Su-24. Ông khẳng định rằng, vụ tấn công máy bay ném bom Su-24 là hoàn toàn có chủ đích và được lên kế hoạch từ trước.

Vào hôm 24-11, 2 máy bay Su-24 của Nga đã cất cánh từ căn cứ Khmeimim vào lúc 6h15’ GMT để không kích tại các khu vực Kepir, Mortl và Zahia nằm ở miền bắc Syria. Mỗi máy bay mang theo 4 bom nổ mảnh OFAB-250.

10 phút sau, 2 máy bay đi vào vùng hoạt động của radar Thổ Nhĩ Kì và thực hiện các hoạt động do thám trước trong khu vực để chuẩn bị không kích. Cả 2 chiếc Su-24 đã ở lại khu vực này trong vòng 34 phút. Trong thời gian này, không hề có bất kì sự liên lạc nào giữa máy bay Nga với phía Thổ Nhĩ Kì.

Nga tố F-16 Thổ Nhĩ Kì xâm phạm không phận Syria, phục kích để bắn rơi Su-24 ảnh 1Chiến đấu cơ Su-24 của Nga 

Sau khi đã ném bom được một lượt và chuẩn bị tiến hành lượt thứ 2, chiếc Su-24 của Trung tá Oleg Peshkov và Đại uý Konstantin Murakhtin bất ngờ bị tấn công bởi máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kì, cất cánh từ căn cứ Diyarbakır.

Để tấn công máy bay Nga bằng tên lửa không đối không tầm ngắn, chiếc đấu cơ Thổ Nhĩ Kì phải đi vào không phận Syria khoảng 40 giây và phóng tên lửa ở khoảng cách 5-7km. Sau khi phóng tên lửa, chiếc F-16 nhanh chóng quay về không phận Thổ Nhĩ Kì và bay ở tầm thấp nhằm tránh radar Nga ở căn cứ Khmeimim. Ông Bondarev nhấn mạnh rằng, phi công trên chiếc Su-24 thứ 2 đã nhìn thấy rõ máy bay F-16 của Mỹ phóng tên lửa bên trong không phận Syria.

Ngoài ra, ông Bondarev còn khẳng định rằng, 2 chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kì đã phục kích trước ở khu vực này một giờ trước khi tấn công, trong đó một chiếc đã tiến gần đến biên giới khoảng 100 giây, trước khi chiếc Su-24 xuất hiện tại đây, điều chứng minh vụ việc hoàn toàn được lên kế hoạch.

Tư lệnh Bondarev cũng nhắc đến bản ghi nhớ giữa Mỹ và Nga cho việc cung cấp thông tin về hoạt động không kích tại Syria, qua đó, liên quân Mỹ hoàn toàn biết đến vị trí và máy bay Nga hoạt động. Do đó, việc Thổ Nhĩ Kì nói không biết máy bay bị bắn hạ là của Nga là hoàn toàn đáng nghi ngờ.

Bất chấp việc Nga liên tiếp chỉ trích, Thổ Nhĩ Kì hiện vẫn không đưa ra lời xin lỗi và thậm chí còn khẳng định rằng, họ vẫn sẽ hành động tương tự đối với bất kì máy bay nào còn vi phạm không phận.

Hậu vụ việc Su-24 rơi, Nga đã tiến hành nhiều biện pháp phản ứng nhằm tránh tiếp diễn tình trạng trên như điều tàu tuần dương Moskva đến bảo vệ không phận Syria từ ngoài biển và triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 đến Syria, bên cạnh tăng cường các biện pháp tự vệ trên không của chính các máy bay đi không kích. Nga cũng đã cắt đứt mọi dự án hợp tác quân sự với Thổ Nhĩ Kì và sắp tới là bổ sung thêm nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế.