Nga tin tưởng và tiếp tục trao cơ hội cho Bulava

ANTĐ - Ngày 13-9, Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Nga cho biết, các vụ phóng thử tiếp theo của tên lửa đạn đạo Bulava sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, sau một vụ phóng thất bại gần đây đã khiến quân đội Nga buộc phải tạm dừng các cuộc chạy thử trên biển, của các tàu ngầm chiến lược lớp Borey mới.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu tiến hành thêm 5 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava nữa, sau vụ phóng thử không thành công hôm 6-9 khi một tên lửa được phóng trong đợt chạy thử cấp nhà nước của chiếc tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky tại Biển Trắng.

Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng Ivan Kharchenko cho biết: "Tôi không chắc chắn tất cả 5 vụ phóng thử sẽ được tiến hành trong năm nay nhưng chúng chắc chắn các vụ phóng thử này sẽ bắt đầu ngay trong năm 2013."

Vụ phóng thử tiếp theo có thể sẽ được tiến hành từ một trong ba chiếc tàu ngầm lớp hạt nhân Borey đã được hạ thủy, vị quan chức này khẳng định.

Ông Kharchenko còn cho biết, một ủy ban nhà nước do Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, đứng đầu có thể sẽ hoàn thành điều tra nguyên nhân của vụ phóng thử thất bại gần đây trong vòng hai tuần.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava

Với thất bại này, 8 trong tổng số 20 vụ phóng thử tên lửa Bulava đã chính thức được tuyên bố là không thành công. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng trong thực tế số lượng các vụ thử thất bại còn cao hơn nhiều.

Mặc dù nhiều vụ phóng thử thất bại trước đó chính thức được cho là do lỗi của nhà sản xuất, nhưng quân đội Nga đã khẳng định rằng không có sự thay thế nào đối với tên lửa Bulava. 

Là sản phẩm của Viện Nhiệt hóa Moscow và tổng công trình sư Yury Solomonov, nơi phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M và Yars, Bulava được thiết kế từ cuối thập kỷ 1990 để thay thế tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm sử dụng nhiên liệu rắn R-39 Rif, trang bị trên tàu ngầm nguyên tử lớp Typhoon.

Tên lửa Bulava, gồm 3 giai đoạn, sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, mang tới 10 đầu đạn dẫn đường độc lập (MIRV), với tầm bắn hơn 8.000 km và được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân lớp Borey đang phát triển của Nga.