Nga tiếp tục bán vũ khí cho 2 nước xung đột Armenia-Azerbaijan

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin vừa khẳng định vào hôm 8-4 rằng, Nga sẽ tiếp tục bàn giao vũ khí cho Azerbaijan và Armenia do đây là các đối tác chiến lược trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga. 

Khi được một nhà báo hỏi về việc liệu Nga có định tiếp tục bàn giao vũ khí cho Armenia và Azerbaijan hay không, Thủ tướng Dmitry Rogozin khẳng định rằng: “Tất cả sẽ được thực hiện theo hợp đồng. Cả 2 nước đều là những đối tác chiến lược của Nga”.

Ông Rogozin hiện là đồng chủ tịch của hội đồng quan hệ song phương chính phủ Nga – Azerbaijan. Lần cuối cùng ông gặp lãnh đạo Azerbaijan là vào ngày 3-3. Lúc đó, cả 2 bên đều thảo luận việc mở rộng hợp tác song phương bao gồm trong lĩnh vực quân sự, kĩ thuật, nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin
Nga có quan hệ tốt với cả Armenia và Azerbaijan, nhất là trong lĩnh vực hợp tác quân sự. Từ năm 2010 – 2014, Moscow đã kí hợp đồng cung cấp cho Baku các máy bay trực thăng, lựu pháo, xe tăng và tên lửa phòng không có giá trị có thể lên tới 4 tỉ USD.

Trong khi đó, Nga cũng liên tiếp cung cấp cho Armenia các loại phương tiện bọc thép, phương tiện liên lạc và nhiều thiết bị quân sự khác. Nga hiện còn duy trì 2 căn cứ không quân tại Armenia.

Vào hôm 2-4, giữa Armenia và Azerbaijan vừa nổ ra xung đột ở khu vực Karabakh. Giao tranh chỉ diễn ra vài ngày trước khi cả 2 bên chịu ngừng bắn, tuy nhiên, cũng khiến mỗi phe thiệt hại hàng chục binh lính và nhiều khí tài quân sự khác.

Trên thực tế, xung đột giữa Armenia và Azerbaijan bắt đầu từ năm 1988 khi vùng tự trị Nagorno-Karabakh chủ yếu là người Armenia sinh sống, đòi li khai khỏi Azerbaijan. Nagorno-Karabakh đã tuyên bố độc lập vào năm 1991 và gây ra một cuộc chiến tranh kéo dài đến khi Nga làm trung gian hoà giải vào năm 1994. Mặc dù 2 nước đã đồng ý ngừng bắn, tuy nhiên, luôn đưa ra các lời chỉ trích lẫn nhau và luôn sẵn sàng cho tình trạng chiến đấu.