Nga thành lập lại đơn vị xe tăng lừng danh thời Thế chiến II

ANTĐ - Nga vừa chính thức thành lập lại đơn vị xe tăng nổi tiếng nhất thời Thế chiến II: Tập đoàn quân xe tăng cận vệ đỏ số 1. Đây là lực lượng nòng cốt giúp Liên-xô chiến thắng phát-xít Đức. 

Moscow vừa thành lập lại "Tập đoàn quân xe tăng cận vệ đỏ số 1", một trong 6 đơn vị xe tăng được thành lập trong thời Thế chiến II và là lực lượng nòng cốt của Hồng quân Liên-xô khi chống lại phát-xít Đức. Trong thời kì Chiến tranh lạnh, đơn vị này được đóng tại Đông Đức, tuy nhiên, đến năm 1998, Nga đã giải tán lực lượng này như một phần của cam kết cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Tập đoàn quân xe tăng cận vệ đỏ số 1 có thể bao gồm cả xe tăng Armata T-14
Việc Nga thành lập lại Tập đoàn quân xe tăng cận vệ đỏ số 1 và triển khai đến miền tây đất nước đúng thời điểm Moscow và NATO đang có nhiều căng thẳng và khối quân sự chung liên tiếp mở rộng về phía Đông Âu.

Tập đoàn quân xe tăng cận vệ đỏ số 1 bao gồm sư đoàn xe tăng phòng vệ Kantemirovskaya số 4, sư đoàn bộ binh cơ giới Tamanskaya số 2, lữ đoàn xe tăng số 6 và lữ đoàn bộ binh cơ giới Sevastopolskaya số 27.

Tập đoàn quân xe tăng cận vệ đỏ số 1 có quy mô bằng một quân đoàn xe tăng của phương Tây với khoảng 500 xe tăng bao gồm xe tăng T-72B3, xe tăng T-80 và có thể cả Armata T-14. Đơn vị này sẽ thuộc biên chế của quân khu phía Tây và sẽ hành động khi có xung đột ở vùng Baltic, Ukraine hay Ba Lan.

Cùng lúc đó, Moscow cũng vừa thành lập thêm 3 sư đoàn mới ở miền tây nước Nga. Trang Southfront nhận định rằng, những động thái mới của Nga cho thấy, nước này đang thay đổi chiến lược, chủ yếu tập trung vào thành lập các đơn vị lớn hơn nhằm đề phòng các cuộc chiến tranh bằng vũ khí thông thường trên bộ. Những đơn vị cỡ tiểu đoàn, trung đoàn hay lữ đoàn không có khả năng tiến hành một cuộc tấn công tổng lực đối với đối phương và việc quản lí các đơn vị nhỏ luôn gây khó khăn cho giới lãnh đạo cấp cao.