- Máy bay ném bom thế hệ mới PAK-DA của Nga sẽ xuất hiện vào 2018
- Mi-28N nâng cấp của Nga có chuyến bay thử đầu tiên
- Trung Quốc có thể dùng căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở Bồ Đào Nha
“Thỏa thuận liên chính phủ đã được kí vào hôm nay, theo đó, Nga bán các hệ thống S-400 cho Ấn Độ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng chi tiết và kí nó vào nửa đầu năm 2017 để quá trình sản xuất có thể được bắt đầu. Nhiều khả năng việc bàn giao bắt đầu vào năm 2020”, giám đốc tập đoàn công nghệ và quốc phòng Rostec Nga, ông Sergey Chemezov cho hay.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, thỏa thuận bàn giao S-400 là cực kì quan trọng do nó cho thấy Nga sẵn sàng củng cố mối quan hệ đồng minh thân thiết. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về số lượng và khoản tiền mà Ấn Độ sẽ bỏ ra để mua các hệ thống S-400.
Vào năm 2015, Nga cũng đã nhất trí bán cho Trung Quốc các hệ thống S-400 theo hợp đồng trị giá 3 tỉ USD. Trung Quốc sẽ trở thành nước ngoài đầu tiên trên thế giới nhận được S-400, tuy nhiên, việc này sẽ không diễn ra trước năm 2018.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 8 đang diễn ra ở thành phố Goa, Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi còn kí thỏa thuận bàn giao 3 tàu hộ tống thuộc Dự án 11356 cho Ấn Độ và cùng thành lập dây chuyển sản xuất trực thăng Ka-226T với công suất lắp ráp 200 chiếc trong vòng 10 năm tới.