Nga sắp cạn tiền dữ trữ vì thâm hụt ngân sách

ANTĐ - Hãng tin Reuters vừa trích dẫn một bản báo cáo của Bộ Tài chính Nga cho biết, nước này sắp dùng hết tiền trong 2 quỹ dự trữ quốc gia để bù đắp thâm hụt ngân sách từ năm 2014 đến nay. 

Bộ Tài chính Nga mới đây đã trình lên chính phủ bản kế hoạch ngân sách mới, trong đó chỉ ra việc nước này chuẩn bị sử dụng hết tiền của Quỹ Dự trữ (RF) trong năm 2017 và sẽ dùng khoảng 1/3 số tiền của Quỹ Tiền tài quốc gia (NWF) trong 3 năm tới để bù đắp thâm hụt ngân sách chính phủ.

Chính phủ Nga thâm hụt ngân sách suốt từ 2014 đến nay

Nga đã bắt đầu rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng kể từ đầu năm 2014 khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế và giá dầu giảm sâu. Tính trong nửa đầu năm nay, thâm hụt ngân sách Nga đã tương đương 4,3% GDP nước này, tăng so với mức 2,6% GDP trong năm 2015 và 0,5% GDP trong năm 2014.

Ngân sách chính phủ Nga cũng cần chi tiêu nhiều hơn vào kì bầu cử quốc hội và tổng thống trong năm 2018 nhưng lại không thể sử dụng tiếp quỹ NWF do đây vốn là quỹ được dùng để trả lương hưu cho người lớn tuổi ở Nga và một phần của nó cũng được dùng để đầu tư cho các dự án xây dựng.

Bản kế hoạch trên đã đặt ra giả thuyết giá dầu sẽ giữ ở mức 40 USD/thùng trong năm 2017 đến 2019, như vậy, nguồn thu chính phủ sẽ chỉ cố định là 246 tỉ USD/năm. Bộ Tài chính Nga đã lên kế hoạch tăng khoản vay nội địa lên 1.290 tỷ ruble (khoảng 20 tỷ USD) trong năm 2017 tuy nhiên chưa được chấp thuận