Nga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở SyriaNga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở SyriaNga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở SyriaNga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở SyriaNga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở SyriaNga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở SyriaNga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở SyriaNga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở SyriaNga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở SyriaNga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở Syria

Nga quan ngại về vũ khí mới của khủng bố và khẳng định nỗ lực cho hoà giải dân tộc ở Syria

ANTD.VN -Ngày 28/12, trả lời trong cuộc họp báo diễn ra tại Moskva, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, vụ tấn công tên lửa vào căn cứ Hmeymim của Nga do những kẻ khủng bố tiến hành có thể là một hành động khiêu khích nhằm chấm dứt nỗ lực tổ chức Đại hội đối thoại dân tộc Syria diễn ra tại Sochi đầu năm tới. Đồng thời, Nga quan ngại trước việc các tay súng khủng bố ở Syria sở hữu các vũ khí mới.