Nga phát triển siêu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

ANTĐ - Ngày 04-4, một cựu Tham mưu trưởng các Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết, lực lượng này sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu đẩy rắn mới vào năm 2014.

Trong năm 2012, Nga đã công bố đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới để thay thế cho các tên lửa đạn đạo Topol-M và Yars hiện có. Nếu các cuộc phóng thử thành công thì tên lửa này có thể được biên chế hoạt động ngay từ năm 2015.

"Các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia của tên lửa này đã được lên kế hoạch tiến hành vào năm 2014," Đại tướng nghỉ hưu Viktor Yesin, cựu Tham mưu trưởng các Lực lượng tên lửa chiến lược Nga giai đoạn 1991-1993, cho biết.

Vị đại tướng này cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm sơ bộ của tên lửa này đang được tiến hành, tuy nhiên, ông từ chối cho biết thông tin chi tiết về các đặc điểm kỹ thuật cũng như hiệu xuất của tên lửa.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M loại cơ động trên xe chở - phóng

Theo các nguồn tin công khai, Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga hiện đang vận hành ít nhất 58 tên lửa đạn đạo SS-18 Satan triển khai dưới hầm silo, 160 hệ thống tên lửa đạn đạo cơ động trên xe Topol (SS-25 Sickle), 68 hệ thống tên lửa đạn đạo Topol-M (SS -27 Sickle B), trong đó 50 dưới hầm silo và 18 cơ động trên xe, và 18 hệ thống tên lửa đạn đạo RS-24 Yars.

Theo Lực lượng tên lửa chiến lược, 2 sư đoàn tên lửa đã được tái trang bị đầy đủ các hệ thống tên lửa Yars và Topol-M, trong khi việc tái trang bị cho thêm 3 sư đoàn nữa sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Trong tương lai gần, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga cũng sẽ triển khai một hệ thống quản lý chiến đấu tự động (ASBU) mới. Hệ thống này sẽ cho phép các tên lửa đạn đạo liên lục địa định vị mục tiêu một cách nhanh chóng và chính xác.