- Thủ tướng Anh thuyết phục quốc hội cho ném bom IS ở Syria
- Nga lên kế hoạch trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ bắn rơi Su-24
- Thổ Nhĩ Kì: Mọi máy bay vi phạm không phận sẽ chịu kết cục như Su-24
“Việc buôn lậu dầu vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kì buộc phải dừng lại. Các xe chở dầu đang nối dài tít tắp và chúng đang đi đến Thổ Nhĩ Kì cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đặt ra giả thuyết rằng, các lãnh đạo cao cấp nhất của Thổ Nhĩ Kì không biết chuyện này, tuy nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra, có thể có tham nhũng, thoả thuận ngầm hay che dấu từ giới chức cầm quyền. Nếu chính quyền Thổ Nhĩ Kì nhận ra và hành động, tôi dám chắc rằng, sẽ không thể có việc buôn lậu dầu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.
Tổng thống Putin và Tổng thống Hollande (phải)
Hiện Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Recep Tayyip Erdogan vẫn khẳng định không hề có chuyện dầu được buôn lậu ở Thổ Nhĩ Kì và tố cáo giới chức chính quyền Syria chính là những kẻ đang làm ăn với IS.
Sau cuộc họp với ông Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng tuyên bố rằng: “Chúng ta cần phải tấn công vào những trung tâm huấn luyện của IS, tuy nhiên ưu tiên hàng đầu vẫn là cắt đứt nguồn tài chính của IS, là các đường buôn lậu dầu”.
Bộ Ngoại giao Nga hiện đã đưa ra thông cáo, đề nghị chính quyền Thổ Nhĩ Kì trả lời một số câu hỏi mà giới truyền thông đã tìm ra về việc nghi ngờ Ankara có buôn bán dầu với khủng bố, hay bất kì kiểu hỗ trợ hậu cần nào khác.
Cùng lúc đó, theo tổng kết của Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay của nước này đã xuất kích 134 lần trong 3 ngày qua, và tiêu diệt hơn 449 mục tiêu của khủng bố.