Nga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở KhersonNga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở Kherson

Nga nói 560 lính Ukraine thương vong khi tổ chức phản công ở Kherson

ANTD.VN - Moscow nói rằng, quân đội Ukraine đã phải hứng chịu tổn thất lớn trong chiến dịch phản công ở Kherson, miền Nam nước này. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Kiev lại cho biết họ đã chọc thủng phòng tuyến của quân Nga tại đây.