Nga, Mỹ tìm kiếm tiếng nói chung về phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Ngày 7-3, Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông hy vọng hai nước sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề phòng thủ tên lửa trong năm nay.

Ngày 7-3, Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông hy vọng hai nước sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề phòng thủ tên lửa trong năm nay.

“Tôi hy vọng các cuộc đàm phán nghiêm túc về vấn đề này sẽ được tổ chức trong năm nay” - Đại sứ McFaul cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Ekho Moskvy.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-20V Voevoda (SS-18 Santan) của Nga

Trước đó, ngày 6-3, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết Nga đã mời Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey đến Moscow để đàm phán, bao gồm cả vấn đề phòng thủ tên lửa.

“Phòng thủ tên lửa sẽ là một trong những điểm thảo luận của chúng tôi,” Đại tướng Gerasimov cho biết trong cuộc họp với các tùy viên quân sự nước ngoài.

Theo ông Gerasimov, Nga và NATO đã đạt được “những kết quả tốt đẹp” trong một số lĩnh vực hợp tác, tuy nhiên, vẫn có một số bất đồng giữa hai bên, bao gồm việc mở rộng NATO, xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO gần biên giới Nga và triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại Châu Âu.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-30 Minuteman của Mỹ

Nga có kế hoạch sẽ tổ chức một cuộc hội thảo an ninh quốc tế tại Moscow vào tháng 5. Bộ trưởng quốc phòng từ các nước EU, Mỹ, Canada và các nước khác, cùng với người đứng đầu các tổ chức quốc tế, như NATO, EU, Tổ chức hợp tác Thượng Hải (CSTO), và Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE) đã được mời tham dự, ông Gerasimov cho biết.

Nga và NATO ban đầu đã đồng ý hợp tác về cái gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh Lisbon hồi tháng 11-2010. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó giữa Nga và liên minh quân sự này đã không đạt kết quả gì do NATO từ chối cung cấp cho Nga sự đảm bảo hợp pháp rằng hệ thống này sẽ không nhằm chống lại lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga.

NATO và Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này được thiết kế để bảo vệ các thành viên NATO chống lại các cuộc tấn công tên lửa từ Bắc Triều Tiên và Iran, và sẽ không nhằm vào Nga.