- Nga – Mỹ lại căng thẳng vì khu ngoại giao của nhau
- Cựu giám đốc FBI tin bị ông Trump sa thải vì vụ điều tra Nga
- Mỹ đang cố gây dựng lại niềm tin với Nga
Các đại sứ của Nga và Mỹ là Alexander Lavrentiev và Michael Ratney, cùng nhiều quan chức khác đã gặp nhau 2 lần tại thủ đô Amman của Jordan trong 2 tuần qua và sẽ tiếp tục có những cuộc họp tương tự trong thời gian tới.
Nội dung các cuộc gặp là về việc khoanh vùng thành lập một khu giảm thiểu căng thẳng ở tỉnh Deraa, nằm gần biên giới Jordan và vùng Quneitra, nằm sát cao nguyên Golan đang bị Israel chiếm đóng.
Nhiều nhà ngoại giao có liên quan đến vấn đề này cho biết, cuộc họp giữa Moscow và Washington cũng có mục tiêu tạo ra sự thấu hiểu hơn giữa Nga và Mỹ trong vấn đề kết thúc nội chiến Syria.

Mỹ và Nga sẽ thành lập thêm vùng an toàn gần biên giới Jordan và Israel
Mỹ được cho là đã đề xuất thành lập một khu vực giảm thiểu căng thẳng bao phủ cả những nơi đang được kiểm soát bởi cả quân đội chính phủ và phe đối lập, sau đó biến nơi này thành một vùng an toàn.
Deraa và Qaneitra được cho là bàn đạp để các phiến quân đối lập tấn công vào thủ đô Damascus nhưng ở thời điểm hiện nay, quân đội Syria và phiến quân Hezbollah đang chiếm thế thượng phong trong giao tranh tại đây.
Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ từng dàn xếp một thỏa thuận thành lập các vùng an toàn ở Syria vào hồi tháng 5 và đến nay được cho là thành công. Tuy nhiên, thời điểm đó Mỹ phản đối mọi thỏa thuận ở vùng tây nam Syria, giáp với Jordan và Israel, vì muốn trực tiếp đàm phán để mang lại quyền lợi cho các đồng minh của mình.