Nga, Mỹ cạnh tranh vị trí nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 29-2, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Nga tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ, với tổng giá trị các thỏa thuận trong 3 năm qua lên tới 340 tỷ rupi (hơn 5 tỷ USD).

Theo bộ trên, Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 2, với các thỏa thuận quốc phòng trị giá khoảng 300 tỷ rupi (4,4 tỷ USD), được phân bổ từ ngân sách quốc phòng từ các năm tài khóa 2012-2013 đến năm tài khoá 2014-2015.

Nga cũng vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về số lượng các hợp đồng quốc phòng đã ký kết với Ấn Độ trong giai đoạn này.

"Từ các năm tài khóa 2012-2013 tới 2014-2015, Ấn Độ đã ký kết tổng cộng 162 hợp đồng mua sắm vũ khí, trong số đó, 67 hợp đồng ký với các đối tác nước ngoài, trong đó có Nga (18 hợp đồng), Mỹ (13 hợp đồng) và Pháp (6 hợp đồng)", Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ mua của Nga

Trang thiết bị của Nga chiếm khoảng 75% tổng số lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ trong giai đoạn từ năm 2004-2014. Từ năm 2009-2013, Ấn Độ và Nga đã ký các thỏa thuận quốc phòng trị giá khoảng 30 tỷ US.

Mặc dù vậy, Nga đang dần đánh mất thị phần tại Ấn Độ cho các nhà cung cấp phương Tây khi mà New Delhi đang nỗ lực đa dạng hóa danh mục vũ khí của mình và cũng đã thành công trong việc thiết lập ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Ví dụ, năm 2014, Mỹ đã vượt qua Nga để trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ, với tổng giá trị nhập khẩu từ Mỹ tăng từ 200 triệu USD năm 2009 lên 2 tỷ USD vào năm 2014.

Tuy nhiên, Nga vẫn sẽ là nhà cung cấp trang thiết bị quân sự quan trọng nhất của Ấn Độ trong thời gian tới, do phần lớn các hệ thống vũ khí của Ấn Độ đều có nguồn gốc từ Nga, và do vậy, vị thế này chỉ có thể dần thay đổi trong nhiều thập kỷ tới.