Nga mở căn cứ quân sự lớn tại Bắc Cực

ANTD.VN - Nga vừa ra mắt một căn cứ quân sự mới ở Bắc Cực như một phần của nỗ lực xây dựng lực lượng nhằm đảm bảo quyền lợi quốc gia tại đây. 

Theo Fox News, căn cứ này nằm ở quần đảo Franz Josef Land, miền bắc Novaya Zemlya, nơi Liên-xô từng chiếm của Na Uy vào năm 1926 và còn được gọi là “Pháo đài Bắc Cực” do có hình dạng tam giác.

Căn cứ quân sự của Nga tại Bắc Cực bao gồm trung tâm điều khiển, các cơ sở đặc biệt, doanh trại, gara xe quân sự, kho vũ khí, kho hàng... Nơi này có thể tiếp nhận 150 người sống liên tục trong vòng 18 tháng và có nhà máy cung cấp năng lượng riêng, hoạt động hoàn toàn độc lập với thế giới bên ngoài.

Hình ảnh căn cứ quân sự mới của Nga ở Bắc Cực

Theo tạp chí National Interest, Nga đã phát triển các phiên bản dành riêng cho Bắc Cực của một vài loại vũ khí như xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, pháo phòng không Pantsir-SA, SA-10 và SA-15.

Đây là căn cứ thứ 2 Nga mở ở Bắc Cực trong thời gian gần đây. Căn cứ đầu tiên, có tên Northern Clover, nằm ở đảo Kotelny, bắc Siberia. Theo hãng tin Tass, đường băng ở căn cứ này có thể tiếp nhận cả máy bay vận tải Il-76 Candid.

Nga đã tăng cường xây dựng căn cứ ở Bắc Cực trong những năm qua, điều khiến Mỹ cũng phải chạy đua theo, bao gồm cả việc thay thế hạm đội tàu phá băng đã quá lỗi thời.