- Máy bay Nga vừa xâm phạm, Mỹ vẫn rút tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ
- Quân đội Tự do Syria đề nghị quân đội Nga giúp chống IS
- Quốc hội Mỹ trang bị cho IS thông qua phe đối lập "ôn hòa" Syria
“Những liên lạc như vậy vẫn diễn ra, nhưng chúng tôi vẫn không hoàn toàn chắc chắn rằng những người trả lời điện thoại có thực sự là quân đội tự do hay không”, ông Konstantin Kosachev cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 của Nga.
Theo chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga, FSA có thể gia nhập cùng Nga trong cuộc chiến chống lại nhóm thánh chiến Hồi giáo IS tại Syria.

Các tay súng thuộc Quân đội Tự do Syria
Trước đó, hôm 7-10, Bộ Ngoại giao Nga công bố họ đã thông báo với các đối tác quốc tế rằng nước này sẵn sàng thiết lập liên lạc với FSA, một nhóm đối lập có vũ trang ở Syria được các quốc gia phương tây coi là “ôn hòa”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, nước này sẵn sàng hợp tác với quân đội đối lập để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.
“Chúng tôi thậm chí sẵn sàng… liên lạc với họ, chúng tôi không giấu giếm điều đó, nhưng đến nay chưa có ai nói với chúng tôi bất kỳ điều gì”, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết.
Từ ngày 30-9, Nga đã triển khai các máy bay cường kích Sukhoi Su-25, Su-24M và Su-34, với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu đa năng Su-30, bắt đầu tiến hành các phi vụ không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của IS tại Syria, sau một yêu cầu chính thức từ Tổng thống Syria Bashar al Assad.