- Nga thử nghiệm UAV trinh sát Takhion trên quần đảo tranh chấp với Nhật
- Hạm đội Thái Bình Dương của Nga bất ngờ tập trận ở biển Nhật Bản
- Nga xây dựng hơn 150 cơ sở quân sự tại quần đảo Kuril tranh chấp với Nhật
Theo Thủ tướng Nga, quân đội và Bộ Quốc phòng Nga không chỉ xử lý và thực hiện các vấn đề liên quan đến quân sự mà còn cả các lĩnh vực dân sự trên quần đảo Kuril.
“Cần phải chung sức phát triển quần đảo này hơn nữa, cả về quân sự lẫn dân sự”- Thủ tướng Medvedev nói- “Đó là lý do tại sao cần phải quan tâm đặc biệt tới các đơn vị của các lực lượng vũ trang Nga hiện đang đồn trú tại quần đảo này”.
“Tôi có kế hoạch tới đó để khảo sát tình hình và sẽ mời những người khác cùng đi”, ông nói với các thành viên nội các, đồng thời khuyên các bộ trưởng noi gương ông đến thăm quần đảo Kuril.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm Kunashir năm 2012
Lần đầu tiên ông Medvedev đến thăm quần đảo Kuril là vào năm 2010 khi ông đang đảm nhiệm chức Tổng thống Nga và trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên đến thăm quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản này. Đến năm 2012, trên cương vị thủ tướng, ông cũng đến thăm Kunashir, hòn đảo cực nam của Kuril.
Nhật Bản, nước tuyên bố chủ quyền đối với 4 hòn đảo thuộc Kuril, trong đó có Kunashir, đã phản đối chuyến thăm này của Thủ tướng Nga. Trước đó, Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng Tokyo không có quyền can thiệp vào các chuyến thăm trong nước của các nhà lãnh đạo Nga.
Hôm 23-7, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida, thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow, đã gửi yêu cầu tới Thủ tướng Medvedev, yêu cầu ông hủy bỏ chuyến thăm tới quần đảo Kuril.
Trong tuyên bố gửi Thủ tướng Medvedev, Ngoại trưởng Kishida nói: “Nếu chuyến thăm của ông Medvedev diễn ra, thì việc này sẽ đi ngược lại với quan điểm của Nhật Bản về vấn đề 4 hòn đảo phương bắc và sẽ làm tổn hại đến tình cảm của nhân dân Nhật Bản”.