Nga xây dựng hơn 150 cơ sở quân sự tại quần đảo Kuril tranh chấp với Nhật

ANTĐ - Ngày 18-4, Tư lệnh quân khu Viễn Đông của Nga cho biết, trong 2 năm tới, nước này sẽ xây dựng hơn 150 cơ sở quân sự trên các đảo Iturup và Kunashir, thuộc một phần của quần đảo Kuril đang tranh chấp với Nhật Bản.

Đại tướng Sergei Suvorkin cho rằng: "Tất cả các quyết định về việc xây dựng các đơn vị quân sự trên các đảo Iturup và Kunashir đã được đưa ra và được phê duyệt. Tổng số hơn 150 cơ sở thiết yếu, sẽ được xây dựng trước năm 2016."

Năm 2011, chính phủ đã phê chuẩn quyết định tăng cường binh lính Nga tới quần đảo Kuril thuộc vùng Viễn Đông. Một cuộc tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản đối với quần đảo này, ngoài đảo Sakhalin, đã khiến Nga phải thắt chặt kiểm soát đối với vùng lãnh thổ này.

Công ty xây dựng quốc doanh Spetsstroi của Nga dự kiến ​​sẽ xây dựng các khu dân cư, khu thể thao và các cơ sở vui chơi giải trí, cùng với các cơ sở khác. Các cơ sở quân sự trên đảo Sakhalin ở phía bắc Thái Bình Dương cũng có kế hoạch được nâng cấp tương tự vào năm 2020.

Quần đảo Nam Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc)

Ông Surovkin cho biết thêm rằng vào năm tới các đơn vị quân đội tại Kuril sẽ được tiếp nhận hơn 120 chiếc xe bọc thép, cùng với hơn 350 thiết bị quân sự hiện đại được triển khai đến quần đảo này trong 3 năm tới.

Bốn hòn đảo tranh chấp gồm: Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai đã được bàn giao cho quân đội Liên Xô sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II và đến nay, Nhật Bản vẫn tuyên bố chủ quyền đối với chúng.

Hai nước chưa bao giờ ký một hiệp ước hòa bình lâu dài sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ II, do tranh chấp đối với quần đảo mà Nga gọi là quần đảo Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.