Nga kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở Armenia

ANTĐ - Quân đội Nga vừa ra lệnh kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh lính đóng quân tại Armenia sau khi nước này đang trải qua 2 tuần đối mặt với người biểu tình chống chính phủ.

“Trong cuộc kiểm tra, một ủy ban đã được thành lập nhằm đánh giá hoạt động phản ứng của binh lính với các nhiệm vụ được giao trong các đơn vị không quân đóng tại Erebuni và căn cứ quân sự ở Gyumri”, quân khu phía nam của Nga đưa ra thông cáo.

Nga kiểm tra khả năng chiến đấu khi tình hình Armenia đang trở nên bất ổn 

Cuộc tập trận đã diễn ra ở vùng núi thuộc 2 tỉnh Kamkhud và Alagyaz, và được giám sát bởi các máy bay không người lái.

Nga đã tăng cường kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ từ khu vực Bắc Cực đến vùng Viễn Đông sau khi mối quan hệ giữa phương Tây và Moscow trở nên xấu đi nghiêm trọng kể từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bài diễn tập gần nhất được thực hiện sau 2 tuần qua, Armenia đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình của người dân về việc một công ty Nga tăng giá điện lên 16%. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được huy động để trấn áp đám đông người biểu tình lớn nhất ở đất nước này trong nhiều năm qua.

Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian đã phủ nhận, cuộc biểu tình này nhằm để chống lại nước Nga. Một vài chính khách ở Moscow đã bày tỏ quan ngại rằng, các phong trào này có thể đã bị ảnh hưởng bởi những sự kiện diễn ra ở Ukraine vào năm ngoái.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo rằng, các nước phương Tây có thể đang xúi giục cách mạng ở Armenia, một trong những đồng minh thân cận của Nga.

Quan hệ giữa Nga và Armenia đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ hồi tháng 1-2015, sau khi một lính Nga đóng quân tại thành phố Gyumri đã giết hại một gia đình 7 người, bao gồm cả một em bé 6 tháng tuổi.

Nga đã thuê căn cứ ở Gyumri đến năm 2044. Vào tháng 3-2015, hơn 8.000 lính bộ binh Nga đã tham gia cuộc tập trận ở Armenia, Crimea, South Ossetia và Abkhazia.