Nga khởi động lại dây chuyền sản xuất oanh tạc cơ Tu-160

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố sẽ khởi động lại dây chuyền sản xuất oanh tạc cơ Tupolev Tu-160, nhằm tận dụng hết tiềm năng chưa được khai thác của loại máy bay này.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang Twitter, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ cần phải khởi động lại dây chuyền sản xuất của các máy bay ném bom Tu-160 và đây chính là loại máy bay tốt nhất trong những dòng máy bay tương đương trên thế giới.

Nga khởi động lại dây chuyền sản xuất oanh tạc cơ Tu-160 ảnh 1Máy bay ném bom Tu-160 của Nga 

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu, Tu-160 là "chiếc máy bay đặc biệt đi trước thời đại nhiều thập niên và cho tới nay vẫn nó vẫn còn các tiềm năng chưa được khai thác hết".
Tupolev đang trong quá trình hiện đại hoá phi đội Tu-160 của Nga lên thành phiên bản tiêu chuẩn Tu-160M. Phiên bản nâng cấp mới nhất đã có chuyến bay thử đầu tiên vào 16-11-2014 và được bàn giao vào tháng 12-2014, cùng một phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS “Bear”.

Những công việc nâng cấp trên máy bay siêu âm Tu-160 bao gồm việc thay thế các hệ thống kĩ thuật điện tử hàng không và vũ khí.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, không quân nước này sẽ nhận được thêm 2 máy bay Tu-160M và 12 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 vào cuối năm 2015. Hiện không quân Nga được cho là đang có 15 máy bay Tu-160 đang trong biên chế và muốn đặt hàng thêm 14 chiếc khác.

Giai đoạn thứ 2 của quá trình hiện đại hoá Tu-160 sẽ bắt đầu vào năm 2016 với việc bổ sung thêm các động cơ Kuznetsov NK-32 nâng cấp, theo hãng tin TASS.

Tu-160 hiện là máy bay ném bom duy nhất của Nga vẫn còn đang trong giai đoạn sản xuất và việc khởi động lại quá trình này sẽ tăng cường sức mạnh của không quân Nga cho đến khi máy bay ném bom tầm xa mới PAK-DA được chế tạo vào sau năm 2020. PAK-DA là một máy bay có thiết kế kiểu flying-wing và sẽ thay thế 2 máy bay ném bom Tu-160, Tu-95 của Nga trong tương lai.