Mỹ giảm ngân sách phát triển máy bay ném bom thế hệ mới

ANTĐ -  Ngay trước khi Lầu Năm Góc chuẩn bị chọn nhà thầu cho thế hệ máy bay ném bom mới của mình thì Quốc hội Mỹ đưa ra dự thảo cắt giảm ngân sách. Theo đó, Mỹ có thể thu hẹp nguồn kinh phí đầu tư nghiên cứu dự án này xuống còn 786 triệu USD.

Trong 2 năm qua, không quân Mỹ đã bàn bạc với các nhà thầu quân sự nhằm nghiên cứu về một loại máy bay ném mới để thay thế phi đội máy bay ném bom tàng hình B-2. Đến nay, quân đội Mỹ đã đầu tư gần 1 tỉ USD vào dự án máy bay ném bom tầm xa, LRS-B.

Hình ảnh concept của máy bay ném bom tầm xa LRS-B 

Một khi giai đoạn nghiên cứu hoàn thành, không quân Mỹ có kế hoạch mua từ 80 đến 100 máy bay loại này, với chi phí mỗi chiếc khoảng 550 triệu USD.

Tuy nhiên, Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Mỹ, phụ trách ngân sách quốc phòng, có thể sẽ cắt giảm khoảng 460 triệu USD tiền dành cho nghiên cứu LRS-B, do đó ngân sách còn lại chỉ là 786 triệu USD. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà thầu quốc phòng, theo giới chức Quốc hội Mỹ.

Công việc phát triển và chế tạo LRS-B nhiều khả năng sẽ được trao cho Northrop Grumman hoặc liên minh Boeing và Lockheed Martin. Sau khi hoàn thành, LRS-B sẽ có khả năng thực hiện những chuyến bay có người lái hoặc không người lái. Nó có thể mang các vũ khí truyền thống, bom hạt nhân và nhiều vũ khí hiện đại trong tương lai.

Các kỹ sư cũng sẽ tập trung nghiên cứu nhằm đảm bảo rằng chiếc máy bay sẽ tránh được các hệ thống phòng không, có khả năng dò tìm máy bay ở tầm xa, bao gồm cả các máy bay tàng hình.

Các máy bay ném bom không phải loại vũ khí duy nhất quân đội Mỹ đã đầu tư lớn. Con số 1 tỉ USD vẫn chưa là gì khi so sánh với con số 400 tỉ USD mà Lầu Năm Góc đã đổ vào dự án phát triển F-35, chiếc máy bay đang gặp phải vô số vấn đề kĩ thuật khiến nó chưa thể gia nhập quân đội Mỹ.