- Nga, Syria thỏa thuận sơ bộ về các hợp đồng hợp tác kỹ thuật quân sự mới
- Aleppo bị tấn công dồn dập, phe đối lập Syria dọa bỏ bàn đàm phán
- CIA sẵn sàng cung cấp vũ khí sát thương cho quân nổi dậy Syria
Khi được hỏi về việc có kế hoạch khôi phục hợp đồng bàn giao hệ thống tên lửa phòng không này cho Syria hay không, ông Alexander Fomin khẳng định với phóng viên rằng: “Không, đến nay không có kế hoạch nào”.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga
Năm 2011, Nga và Syria đã ký một hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD về việc bàn giao 4 hệ thống tên lửa phòng không S-300, trước khi xảy ra cuộc biểu tình dẫn đến một cuộc nội chiến kéo dài tại Syria vào tháng 3 năm đó.
Tháng 6-2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng, thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa S-300 đã được ký với Syria, nhưng nhấn mạnh rằng loại vũ khí này chưa được bàn giao để không làm mất cân bằng sức mạnh trên mặt đất.
Đến năm 2014, chính phủ Syria đã yêu cầu Moscow cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 này cho Syria do “Mỹ có thể sẽ tấn công” nước này, nhưng không được Nga chấp thuận.
S-300 (NATO gọi là SA-21 Growler) là một hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế để phóng các tên lửa đất đối không tiêu diệt các mục tiêu trên không như máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo.