Nga "hồi sinh" trực thăng có khả năng thả bom hạt nhân

ANTĐ - Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Yuri Borisov, nước này đang có kế hoạch tái sản xuất máy bay chống ngầm có khả năng tấn công hạt nhân Mi-14 Haze.

“Chúng tôi đã thực hiện một vài công việc liên quan đến kế hoạch tái sản xuất trực thăng chống ngầm Mi-14”, Thứ trưởng Borisov trả lời phỏng vấn tại triển lãm HeliRussia-2016 vào hôm 19-5.

Thông tin về sự “hồi sinh” của Mi-14 đã xuất hiện từ tháng 5-2015 khi trang Business Online  trích dẫn một nguồn tin từ công ty Kazan Helicopter Works (KVZ) cho biết, nhà máy này đang chuẩn bị sản xuất lại mẫu trực thăng Mi-14 cho hải quân Nga.

Nga đã ngừng sản xuất Mi-14 từ những năm 1980 và đến năm 1996, nó được loại khỏi biên chế do áp lực từ Mỹ.

Mi-14 là sát thủ săn ngầm thực thụ và có khả năng ném cả bom hạt nhân

Mi-14 là dòng trực thăng đổ bộ được trang bị một ngư lôi, 12 bom loại 64 kg hoặc 8 bom loại 120 kg. Chiếc trực thăng chống ngầm này cũng có một loại vũ khí đặc biệt là bom hạt nhân chống ngầm nặng tới 1.600 kg, có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu dưới nước trong phạm vi 800m.

Chiếc trực thăng không chỉ có khả năng đặc biệt là đậu trên nước mà còn có thể hoạt động xa bờ 300km dưới mọi điều kiện thời tiết. Nó có thể làm việc liền 5,5 giờ và bay xa 1.100km.

Các thiết bị sonar, đo thuỷ âm, hay từ tính, cũng như nhiều loại máy móc hiện đại được sử dụng để dò tìm tàu ngầm đều có hiệu quả cao. Một khi đã bị Mi-14 phát hiện thì các tàu ngầm thường không thể sống sót nổi.

Nhiều chuyên gia rằng việc tái sử dụng lại Mi-14 có thể được hoàn thành trong vòng 2 năm bao gồm vài giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ đưa lại biên chế 10 chiếc Mi-14, sau đó, chúng sẽ được hiện đại hoá và cuối cùng là giai đoạn sản xuất các máy bay mới. Phiên bản Mi-14 mới nhiều khả năng sẽ có động cơ, hệ thống hàng không kĩ thuật và điện tử hiện đại mới.