Nga giao 2 tổ hợp phòng không tối tân S-300 PMU2 trong năm 2016

ANTĐ -Theo hãng tin TASS, Nga sắp cung cấp cho Iran 2 tổ hợp hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-2, trong khuôn khổ hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ USD.

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời một nguồn tin trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật hôm 26-12 cho biết, Nga sẽ cung cấp cho Iran 2 tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-2 trong kế hoạch bàn giao năm 2016.
Thời điểm giao hàng dược dự kiến chia thành hai đợt. Tổ hợp đầu tiên bắt đầu chuyển giao vào tháng 1-2016, tức là chỉ còn mấy ngày nữa và tổ hợp thứ 2 sẽ hoàn tất vào tháng 9-2016. 
Nguồn tin cũng cho biết thêm, hợp đồng này có giá trị hơn 1 tỷ USD, bao gồm cả chi phí đào tạo vận hành và sử dụng thành thạo S-300 cho 80 chuyên gia Iran trong vòng 4 tháng, tại Học viện Không quân Mozhaisky, ở thành phố cảng St.Peterburg của Nga.

Được biết, trước đây Nga đã ký hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa S-300PMU-1 cho Iran với trị giá 800 triệu USD vào năm 2007. Tuy nhiên, Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev đã ký lệnh cấm chuyển giao S-300 cho Iran vì nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc. 
Sau đó, Tehran đã kiện đơn vị đã ký hợp đồng với Iran là công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga và đòi bồi thường 4 tỷ USD.

Nga giao 2 tổ hợp phòng không tối tân S-300 PMU2 trong năm 2016 ảnh 1Hệ thống tên lửa S-300 của Nga

Đến năm 2015, lệnh cấm này đã được Tổng thống Vladimir Putin dỡ bỏ, sau khi Tehran và nhóm P5+1 đạt được Thỏa thuận hạt nhân Iran. Sau đó, hai nước nhất trí ký hợp đồng mới, cung cấp các hệ thống tên lửa hiện đại hơn.

S-300 là một thế hệ bao gồm hàng loạt các phiên bản hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa hiện do Nga sản xuất và đã được xuất khẩu sang rất nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Hy Lạp, Algeria, Việt Nam và nhiều đồng minh thân cận của Nga, thuộc Liên Xô cũ.
Hệ thống này được Liên Xô sử dụng đầu tiên vào năm 1979 nhằm phòng thủ các đòn đánh từ trên không cho các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và để kiểm soát không phận chống lại máy bay tấn công của đối phương.
Qua thời gian hơn 30 năm, các hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã được cải tiến, nâng cấp và cập nhật những tính năng mới, với tầm phóng xa hơn, khả năng phòng thủ đa dạng hơn, giúp nó có khả năng đánh chặn được cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.