- Hải quân Nga sẽ nhận tàu tuần tra phá băng thế hệ mới năm 2019
- Pháp-Đức hợp tác phát triển lựu pháo tự hành hạng nặng mới
- Mỹ phát triển tàu ngầm mini cho đặc nhiệm SEAL
“MiG-35 vẫn đang được hoàn thiện theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Trên thực tế, nó gặp một vài vấn đề về kĩ thuật, dẫn đến chậm tiến độ một thời gian tuy nhiên, chúng tôi đã tìm ra cách giải quyết”, ông Vladimir Mikhailov cho hay.
Theo ông Mikhailov, UAC sẽ cố gắng đưa MiG-35 vào thử nghiệm lần cuối trong năm 2017 để kịp thời bàn giao cho không quân Nga vào năm 2018.
Chiến đấu cơ MiG-35
MiG-35 là phiên bản hiện đại hóa sâu của MiG-29K/KUB và MiG-29M/M2, có thể đạt được đến trần bay 19.000m, phạm vi hoạt động 2.000km và tốc độ tối đa 2.750 km/h. Động cơ phản lực RD-33 của MiG-35 có miệng ống điều khiển hướng phụt linh động nên mang lại khả năng cơ động cao, sức đẩy lớn.
MiG-35 có thể khả năng sử dụng hàng loạt các loại vũ khí khác nhau của lực lượng vũ trang Nga và khoá 10 mục tiêu cùng lúc, trong khi tấn công từ 4 đến 6 mục tiêu trong đó.
MiG-35 được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến với radar mảng pha điện tử chủ động
Zhuk-MA, có thể theo dõi mục tiêu có kích cỡ chiến đấu cơ từ khoảng cách 150km. Ngoài ra, nó được trang bị hệ thống định vị quang học (OLS), được cho là vô cùng hữu hiệu trong việc phát hiện các máy bay tàng hình như F-22 và F-35 của Mỹ.
Tập đoàn Mikoyan hy vọng vào thành công của MiG-35 do kể từ sau khi Liên-xô tan rã, hãng Sukhoi đang trở nên áp đảo hoàn toàn về mẫu mã và khả năng của các loại máy bay chiến đấu cho không quân Nga.